Man City kháng cáo án phạt của UEFA, Liverpool có thể bị vạ lây

Tiểu Cường |

Việc Manchester City kháng cáo án phạt của UEFA lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) có thể khiến Liverpool gặp rắc rối.

Sau khi nhận án phạt cấm tham dự UEFA Champions League, Europa League hai năm, Manchester City sẽ kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Để lật ngược tình thế, đội chủ sân Etihad phải cung cấp những tài liệu có liên quan mà họ chuẩn bị sẵn từ trước cho kịch bản này, trong đó có những bằng chứng có thể gây rắc rối cho Liverpool.

Theo Mirror, đội đầu bảng Ngoại Hạng Anh hiện tại có thể sẽ bị kiện vì đánh cắp cơ sở dữ liệu của Man City năm 2013. Giám đốc thể thao và hai trinh sát viên của Liverpool từng làm việc cho Man City. Ba nhân vật này bị tố sử dụng trái phép thông tin trong cơ sở dữ liệu cầu thủ của đội bóng cũ.

Man City kháng cáo án phạt của UEFA, Liverpool có thể bị vạ lây - Ảnh 1.

Man City có thể khiến Liverpool vạ lây khi kháng cáo lên CAS.

Hai CLB đã có thỏa thuận dàn xếp với nhau, theo đó Liverpool phải bồi thường một triệu Bảng Anh. Hiệp hội bóng đá Anh (FA) để mắt tới vụ việc này từ năm ngoái, nhưng cuộc điều tra đã bị chấm dứt mà không có kết luận nào và sẽ chỉ tiếp tục chừng nào có thêm những bằng chứng khác liên quan.

"FA đã xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, bao gồm thông tin mà hai CLB cung cấp và quyết định không tiếp tục điều tra", Daily Mail dẫn lời phát ngôn viên của FA.

"Điều này là do một số yếu tố, bao gồm thời hiệu của vụ việc và thỏa thuận giữa hai CLB. Theo quy trình thông thường, khi nào FA nhận thêm thông tin hoặc bằng chứng, cuộc điều tra có thể được xem lại".

Tờ Mirror cho rằng Man City sẽ buộc phải công bố đầy đủ tài liệu có liên quan tới những dữ liệu bị tin tặc đánh cắp qua hệ thống thư điện tử, trong đó có cả những bằng chứng về vụ việc kể trên cũng như thỏa thuận của hai đội bóng. Điều này cũng có nghĩa là FA sẽ có thêm thông tin để tiếp tục cuộc điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại