Man City – Hull City: Ỷ mạnh hiếp yếu

Đăng Linh |

Man City hiện vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 nhưng không hề có ưu thế rõ rệt nào với 2 đối thủ xếp bên dưới là Arsenal, Man.United. Trong khi đó, khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ 2 là Tottenham đã tăng lên đến 7 điểm.

Xét ở tiêu chí mục tiêu thì Man City vẫn ổn nhưng sự nể trọng dành cho họ thì không còn nhiều. Đúng hơn, người ta đang có cảm giác Pep chỉ bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. 

Hai trận đại chiến liên tiếp với Arsenal và Chelsea cho thấy khá rõ những giới hạn của Pep về mặt chiến thuật. Đại loại như các thay đổi của nhà cầm quân người Tây Ban Nha này không có sự đột phá nào. Càng thay đổi, càng loay hoay.

Kết quả của 10 vòng gần nhất phản ảnh rõ tình trạng này: Man.City chỉ thắng 4 trận và đó là 4 chiến thắng liên tiếp, sau đó họ có ngay 4 trận không thắng liền theo. Xem ra, thành tích thi đấu có vẻ khá tùy hứng. Mất …hứng là đi tuột một mạch.

Đó là lý do mà người ta tin rằng Man xanh có thể sẽ lại thắng đậm Hull City ở trận này, như cách họ đã tạo ra 4 chiến thắng liên tiếp trước các đội West Ham, Bournemouth, Swansea, Sunderland gần đây.

Điểm chung của nó chính là Man. City chỉ dọa nạt được các đội bóng yếu. Điều này, tương tự như mùa trước và cũng tương tự như nhiều mùa trước đó nữa. Rõ ràng, Pep chẳng cải thiện được gì.

Có khá nhiều lý do để Man.City chơi một trận dễ dàng trước Hull. Đầu tiên là yếu tố lịch sử khi Hull chỉ có đúng 1 lần thắng tại sân của Man xanh trong 87 năm qua. Trong khuôn khổ giải ngoại hạng, Man.City thắng 6, hòa 4 trong những lần tiếp đón Hull. 

Kế tiếp, hiện nay mục tiêu của Hull không phải là dồn sức để đá với Man xanh trong bối cảnh mà họ chỉ mới hơn nhóm nguy hiểm đúng 1 điểm. Theo lịch thi đấu, 3 trận kế tiếp của Hull chỉ những đối thủ đã gần trụ hạng như Stoke, Watford, Southampton. 

Đó mới là mục tiêu của thầy trò Marcos Sliva. Như vậy, xét về mặt động lực, trận này Man.City quyết tâm lớn hơn bởi họ cần 3 điểm để giữ chỗ trong tốp 4. Vì vậy, nếu Man.City có bàn thắng sớm, thì có thể Hull sẽ buông xuôi, chấp nhận 1 trận thua đậm. 

Theo thống kê, Hull chỉ kiếm được có 2 điểm trong 14 trận làm khách gần  nhất, với 35 bàn thủng lưới, xếp đầu giải. Có thể thấy rất rõ quan điểm thi đấu của Hull: Họ sẵn sàng bỏ cuộc nếu thấy cố gắng chẳng có ích gì, dồn sức cho những trận sân nhà.

Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra trường  hợp Hull sẽ cố gắng tử thủ kiếm 1 điểm. Dưới quyền dẫn dắt của Marcos Silva, Hull đã gặt hái 17 điểm sau 11 trận trong đó có những chiến thắng trước Liverpool hay cầm hòa Man United. 

Họ chỉ để thủng lưới 16 bàn trong thời gian đó, trong khi thua đến 45 bàn ở 20 trận trước. Niềm tin chính là phẩm chất tốt nhất mà Silva đem lại cho Hull trên con đường giành quyền trụ hạng và trước một Man.City chỉ ghi có 4 bàn trong 4 trận gần nhất thì đủ cơ sở để Hull chơi phòng ngự và chờ đợi sự chểnh mảng của đối phương.

Như đã nói, Pep chưa tạo ra một sự đổi thay nào về chất lượng thi đấu tại Man.City. Các nhân tố như Aguero, Silva hay Sane hoàn toàn có thể biết trước để đối phó, nên cơ hội cho Hull trong trận này không phải là không có.

Dự đoán: Man.City thắng 3-1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại