HLV HAGL bóng gió kế hoạch đặc biệt để gây bất ngờ trước cường địch Thanh Hóa

Hải Bình |

HAGL không giấu sự e ngại dành cho Omar bên phía Thanh Hóa nhưng cũng nhấn mạnh đã có kế hoạch đặc biệt để "bắt chết" chân sút này.

"Thanh Hóa là đội bóng có chiều sâu về lực lượng với rất nhiều những tuyển thủ quốc gia từng có nhiều năm chơi bóng tại V-League.

Đặc biệt, những cầu thủ ngoại binh của họ rất chất lượng, tôi đánh cao tiền đạo Pape Omar, nhưng HAGL sẽ có cách để hạn chế sức mạnh của tiền đạo này dù rằng trận chiều nay tôi không có sự phục vụ của trung vệ ngoại Mobi.

Hơn nữa, Thanh Hóa hành quân lên đây họ sẽ quyết tâm để giành được 3 điểm nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HAGL có lợi thế sân nhà nên sẽ cố gắng có được chiến thắng nhằm cải thiện vị trí hiện tại và tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ", HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết sẽ tìm mọi cách hóa giải sự nguy hiểm của "mũi tên đen" bên phía Thanh Hóa.

HLV HAGL bóng gió kế hoạch đặc biệt để gây bất ngờ trước cường địch Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thanh Hóa sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Ljubo Petrovic trong trận đấu chiều nay với HAGL. Ảnh: Khánh Vy.

"Sau chiến thắng 1-0 trước Quảng Nam, tôi rất mừng là toàn đội đã giải tỏa được tâm lý căng cứng sau chuỗi 3 trận thua trước đó. Điều quan trọng là các học trò của tôi vẫn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn nhất.

HAGL sẽ cố gắng thi đấu tốt hai lượt trận cuối cùng của V-League 2017 rồi mới tính đến việc có thay thế ngoại binh hay không. Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó vào thời điểm này", HLV Nguyễn Quốc Tuấn trả lời cho câu hỏi, HAGL có tính thay thế ngoại binh cho giai đoạn 2 hay không khi có tin đồn Ideguchi sẽ nói lời chia tay đội bóng.

Trong trận đấu chiều nay giữa HAGL và Thanh Hóa, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ không có sự phục vụ của Minh Vương, Văn Pho, Tuấn Anh vì chấn thương, trung vệ ngoại Mobi phải ngồi ngoài vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Trong khi đó, HLV Ljubo Petrovic cũng sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ xứ Nghệ là Trọng Hoàng và Hoàng Thịnh vì chấn thương, bản thân HLV người Bosnia và Herzegovina cũng không được chỉ đạo và phải ngồi khán đài vì án phạt cho hành vi phản ứng trọng tài Nguyễn Hiền Triết trong trận đấu giữa Hà Nội và Thanh Hóa ở vòng 10, V-League 2017.

HAGL e sợ sức mạnh ngoại binh bên phía Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại