Malaysia đáng sợ nhờ "thay máu", nhưng vẫn có điểm yếu "chết người" cho Việt Nam tận dụng

Truyền Nguyễn |

Sau những lần nếm trái đắng trước Việt Nam tại AFF Cup 2018, Malaysia đã có nhiều thay đổi về nhân sự với những cái tên chất lượng cho cuộc đối đầu tối nay tại Mỹ Đình.

Nhìn vào đội hình ra quân của Malaysia ở trận gặp UAE, sơ đồ chiến thuật mà HLV Tan Cheng Hoe sử dụng vẫn là 4-2-3-1. Tuy nhiên, những cái tên thì hoàn toàn mới mẻ, trên hàng công thay cho lão tướng Zaquan là sự xuất hiện của tiền đạo Syafig.

Ngôi sao trẻ của Malaysia đang có phong độ rất cao, tiền đạo 24 tuổi này liên tiếp ghi bàn vào lưới Indonesia và UAE tại vòng loại World Cup 2022, ở trận giao hữu gần nhất thắng 6-0 trước Sri Lanka, cầu thủ này đã lập hat-trick.

Không chỉ có nhân tố mới ở hàng công, ông Tan Cheng Hoe còn thay đổi khi thay mới hàng hậu vệ và tiền vệ. Để gia tăng chất lượng cho đội hình, HLV này đã triệu tập các cầu thủ nhập tịch.

Hậu vệ phải Matthew Davies từng đá cho U19 Australia, hậu vệ trái Corbin-Ong từng một lần khoác áo tuyển Canada năm 2017. Tiền vệ Brendan Gan Seng Ling sinh ra tại Australia và từng chơi cho đội trẻ của Sydney FC sẽ sát cánh với Azih.

Malaysia đáng sợ nhờ thay máu, nhưng vẫn có điểm yếu chết người cho Việt Nam tận dụng - Ảnh 1.

ĐH ra sân của Malaysia trận thua UAE 1-2 ngày 10/9 vừa rồi.

Sau trận đấu với Indonesia và UAE, có thể thấy HLV Tan Cheng Hoe vẫn kiên trì lối đá cầm bóng nhiều và áp đặt thế trận tấn công. Ngay cả khi đối thủ UAE được đánh giá cao hơn, nhưng Malaysia cũng không ngần ngại pressing ngay từ đầu để tranh cướp bóng.

Malaysia đã khiến đội bóng của Tây Á phải vất vả triển khai bóng, không ít lần mất bóng dưới sức ép từ phía đội bóng áo vàng. Và trong một tình huống như vậy, các cầu thủ Malaysia đã có bàn mở tỉ số từ sớm.

Với sức mạnh của hàng tiền vệ có sự hiện diện của cầu thủ nhập tịch Gang Sen Ling, Malaysia quây chặt và đá rát khiến cho các cầu thủ UAE lúng túng.

Malaysia đáng sợ nhờ thay máu, nhưng vẫn có điểm yếu chết người cho Việt Nam tận dụng - Ảnh 2.

Về mặt trận tấn công, Malaysia vẫn theo đuổi lối chơi biên như thời điểm AFF Cup 2018. Nhưng khi HLV Tan Cheng Hoe đặt chiến thuật này vào những cái tên mới, sức tấn công của Malaysia nguy hiểm hơn rất nhiều.

Còn nhớ Safari lên công về thủ tốt như thế nào ở AFF Cup 2018, thì bây giờ người thay thế cầu thủ này là Matthew Davies còn khó lường hơn nữa. Cầu thủ nhập tịch này kết hợp với cái tên quen thuộc Sumareh thực sự tạo nên đôi cánh uy lực cho Malaysia.

Trong trận đấu với UAE, bộ đôi này không ít lần đập nhả xuống biên để sau đó Davies tạt hoặc căng ngang vào cho Talaha, Syafig chạy cắt mặt. Bàn thắng duy nhất của Malaysia ở trận đối đầu UAE cũng đến theo cách tấn công tương tự.

Malaysia đáng sợ nhờ thay máu, nhưng vẫn có điểm yếu chết người cho Việt Nam tận dụng - Ảnh 3.

Tình huống Malaysia dàn xếp ghi bàn vào lưới UAE.

Điểm yếu chết người

Malaysia đang vô cùng mạnh mẽ trong tấn công, nhưng họ thực sự lại bộc lộ rất nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự. Như tình huống bên dưới, toàn bộ hàng tiền vệ của Malaysia đã dâng cao, trong khi 4 hậu vệ của họ giăng ngang và để lộ khoảng trống cực lớn.

Malaysia đáng sợ nhờ thay máu, nhưng vẫn có điểm yếu chết người cho Việt Nam tận dụng - Ảnh 4.

Tình huống tiếp theo mà Malaysia bộc lộ rõ điểm sơ hở như hình dưới, lúc này các cầu thủ UAE triển khai bóng từ phía sân nhà, trung vệ của họ nhận thấy Malaysia dâng toàn bộ hàng tiền vệ để pressing tầm cao, ngay lập tức cầu thủ bên phía UAE chuyền bóng thẳng vào khoảng trống mênh mông sau lưng hàng tiền vệ, dĩ nhiên không hề có bóng dáng nào của các cầu thủ hàng phòng ngự Malaysia dâng lên gây sức ép.

Malaysia đáng sợ nhờ thay máu, nhưng vẫn có điểm yếu chết người cho Việt Nam tận dụng - Ảnh 5.

Malaysia không chỉ lộ ra điểm yếu này trước đối thủ mạnh như UAE. Ngay cả trước một Indonesia bị đánh giá thấp hơn ở loạt trận đầu tiên, họ cũng mắc sai lầm tương tự.

Như hình bên dưới, Indonesia đã có pha phản công cực kỳ nguy hiểm. Khi toàn bộ hàng tiền vệ, thậm trí cả hậu vệ của Malaysia dâng lên cao để bắt pressing, họ đã không kiểm soát được tử huyệt ở giữa hàng tiền vệ và hậu vệ. Rất may trong tình huống này sau đó, cầu thủ Indonesia đã không căng ngang thành công và Malaysia thoát bàn thua.

Malaysia đáng sợ nhờ thay máu, nhưng vẫn có điểm yếu chết người cho Việt Nam tận dụng - Ảnh 6.

Đây rõ ràng là điểm yếu chết người của Malaysia mà HLV Park Hang-seo có thể khai thác. Bởi từ trước tới giờ, ông Park vẫn trung thành với lối đá chắc chắn bên phần sân nhà chờ cơ hội phản công.

Những tình huống chuyền bóng vào khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ đối phương của Việt Nam đã đem lại thành công rực rỡ tại VCK U23 châu Á, và sau đó là AFF Cup 2018. Với những cầu thủ nhanh nhẹn như Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng thì tuyển Việt Nam sẽ rất lợi hại trong những kiểu phản công như vậy.

Dĩ nhiên để làm được điều đó, ĐT Việt Nam cần tập trung cao độ và bình tĩnh trước sức ép từ phía Malaysia. Khi đã dụ được đối phương dâng đội hình lên cao, ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại