Mai Phương Thúy lại khoe tài 'tiên tri' đỉnh cao: 'Hãy để tôi mua hớ bán hớ đi'

Ngân Giang |

Kể từ ngày công khai là nhà đầu tư chứng khoán, nhất cử nhất động liên quan đến hoạt động đầu tư của hoa hậu Mai Phương Thúy đều được cộng đồng các nhà đầu tư chứng khoán quan tâm.

Đáng chú ý, dù thị trường thuận lợi hay diễn biến xấu, Mai Phương Thúy vẫn luôn cho thấy cô là một nhà đầu tư dầy dạn kinh nghiệm và có vẻ như vẫn luôn “bất bại” trên “chứng trường”.

Động thái mới đây nhất của Mai Phương Thúy là ngày 21/05 người đẹp đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân: “Đừng bắt tôi phải giỏi, hãy để tôi mua hớ bán hớ đi!!” – kèm theo đó là biểu cảm mặt cười rất vui vẻ.

Mai Phương Thúy lại khoe tài tiên tri đỉnh cao: Hãy để tôi mua hớ bán hớ đi - Ảnh 1.

Mai Phương Thúy lại khoe tài 'tiên tri' đỉnh cao: 'Hãy để tôi mua hớ bán hớ đi'

Theo phân tích của các “chứng sỹ”, nhiều khả năng Hoa hậu Việt Nam năm 2006 đang “khoe khéo” việc mình vẫn đang mua đáy, bán đỉnh, điều khiến mọi nhà đầu tư lướt sóng đều mong ước có thể làm được. Thậm chí, Mai Phương Thúy còn có thể đạt được “cảnh giới” muốn mua hớ, bán hớ cũng chẳng được.

“Đúng là thời tới không cản được đây mà”; “Cô mà đã thương thì Thúy muốn làm người thường cũng khó”;… đó là những bình luận vui vẻ của cộng đồng các nhà đầu tư tại một diễn đàn về chứng khoán.

Trước đó 1 tuần, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng đăng lên MXH dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Một cách đau khổ nhất tôi bắt buộc phải nghĩ đến viễn cảnh bluechips hay super bluechips không nhanh không chậm sẽ được định giá ở mức rất cao”.

Theo suy luận của các nhà đầu tư, nhiều khả năng Mai Phương Thúy đang nhắm đến, hoặc đang “phím hàng” một mã cổ phiếu bluechip nào đó và cô cho rằng cổ phiếu này sẽ được định giá ở mức rất cao.

Mai Phương Thúy đang dần khiến nhiều người dần quên đi một vai trò của một hoa hậu Mai Phương Thúy đình đám trong giới showbiz, thay vào đó là hình ảnh một nhà đầu tư tài chính, nổi lên từ việc cô “phím hàng” cổ phiếu VCB của Vietcombank vào năm 2019.

Khi đó, người đẹp sinh năm 1988 mua vào VCB với mức giá 40.000 đồng/cp. Khi VCB leo lên đến vùng giá trên 70.000 đồng, Mai Phương Thúy đã tuyên bố sẽ “ôm hàng” đến hơn 80.000 đồng, kết quả là VCB dễ dàng vượt qua mốc 80.000 đồng/cp không lâu sau đó.

Cô từng chia sẻ trên báo chí, không phải bây giờ những nhận định của cô về các mã cổ phiếu mới chuẩn mà ngay từ đầu đã thế, chỉ là mọi người không biết.

"5 năm trở lại đây Thuý đã rút lui khỏi showbiz, thay vào đó tham gia đầu tư. Suốt 5 năm, Thuý cũng có nhiều thành tích, nhưng hiện tại thì bản thân Thuý không chú trọng quá vào lợi nhuận nữa, mà muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.” – Mai Phương Thúy tuyên bố tại thời điểm cô cho biết sẽ công khai “phím hàng” cổ phiếu nên mua.

Ngoài VCB, Mai Phương Thúy cũng từng hé lộ danh mục đầu tư gồm có MWG của Thế Giới Di Động, VJC của VietJet Air, VCS của Vicostone, HPG của Hoà Phát, VPB của VPBank, VGI của Viettel Global... hầu hết đều là cổ phiếu của các doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán.

Bên cạnh đó, cô từng có lần bóng gió về việc đầu tư vào cổ phiếu ngành cảng biển.

Khả năng “tiên tri” của hoa hậu này không chỉ dừng lại ở mã VCB, điều khiến nhiều nhà đầu tư dù có nhiều năm lăn lộn với thị trường cũng phải ngả mũ trước cô là chiến lược đầu tư vào cổ phiếu HPG từ tháng 5/2020.

Không ai biết khoản đầu tư vào HPG đã đem lại cho Mai Phương Thúy bao nhiêu lợi nhuận, chỉ biết rằng giá cổ phiếu HPG đã tăng chóng mặt 200% tròn 1 năm kể từ ngày Mai Phương Thúy lên status 'tiên tri'.

Thị trường chứng khoán tăng điểm trong tuần thứ ba liên tiếp với thanh khoản tiếp tục ở mức cao. Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng 17,57 điểm (1,4%) lên 1.283,93 điểm; HNX-Index tăng 3,27 điểm (1,1%) lên 297,99 điểm.

Thanh khoản trên hai sàn tăng nhẹ so với tuần trước và tiếp tục cao hơn mức trung bình 20 tuần với trung bình gần 25.500 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên hai sàn.

Giá trị giao dịch trên HOSE tăng 1,3% lên 111.826 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 2,6% xuống 3.589 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch trên HNX tăng 21,8% lên 15.603 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch tăng 18,4% lên 721 triệu cổ phiếu. Phần lớn các nhóm cổ phiếu đều tăng trưởng trong tuần qua.

Nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin tăng mạnh nhất với 8,9% giá trị vốn hóa, chủ yếu do mức tăng của trụ cột là FPT (10,6%).

Tiếp theo là nhóm dầu khí khi tăng 3,1% giá trị vốn hóa chủ yếu nhờ đà tăng của trụ cột trong nhóm là PLX (4,7%).

Nhóm cổ phiếu trụ cột thị trường là ngân hàng cũng tăng trong tuần qua với 2,6% giá trị vốn hóa, với các mã trong ngành như BID (5,7%), CTG (2,7%), VPB (1,8%), TCB (4,4%), MBB (5%), ACB (2,9%), SHB (1,7%)...

Nhóm nguyên vật liệu tăng 2,3% giá trị vốn hoá với các mã như HPG (6,8%), HSG (3%)...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại