Mai Ngô: Tôi vẫn chưa quen khi được gọi là á hậu Quỳnh Mai

Thảo Nguyên |

Mai Ngô khẳng định: “Á hậu không chỉ là vị trí mà tôi đạt được tại cuộc thi mà còn là thành quả của tôi sau mọi nỗ lực”.

Mai Ngô khẳng định: “Á hậu không chỉ là vị trí mà tôi đạt được tại cuộc thi mà còn là thành quả của tôi sau mọi nỗ lực”.

Là thí sinh thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022, Mai Ngô được đánh giá là đã có chặng đường "lột xác" ấn tượng. Từ một người mẫu cá tính, giờ đây cô đã trở thành á hậu 4 của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Chia sẻ về cảm xúc của mình sau chặng đường dài thi thố, Mai Ngô cho hay cô xúc động trước tình cảm của khán giả và vẫn chưa thực sự quen với danh xưng á hậu.

Mai Ngô đánh giá thế nào về chặng đường chinh phục Miss Grand Vietnam 2022 vừa rồi?

Kể từ khi quyết định đăng ký thi cho đến đêm chung kết, tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn về mặt thể chất lẫn tinh thần. Do đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về những gì mà mình đạt được. Đặc biệt, điều làm tôi tự hào nhất có lẽ là sự công nhận và ủng hộ mà khán giả dành cho mình.

Thậm chí, nhiều người ban đầu phản đối tôi đi thi, nhưng đến cuối cùng lại tiếc nuối khi tôi được á hậu 4. Sự thay đổi quan điểm của họ càng chứng minh nỗ lực của tôi bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Mai Ngô: Tôi vẫn chưa quen khi được gọi là á hậu Quỳnh Mai - Ảnh 1.

Á hậu Quỳnh Mai.

Đến nay người ta đã nhắc tới chị với danh xưng á hậu, chị cảm thấy thế nào về điều này?

Tôi thấy rất vui. Á hậu không chỉ là vị trí mà tôi đạt được tại cuộc thi mà còn là thành quả của tôi sau mọi nỗ lực. Thật ra, đến giờ tôi vẫn chưa quen lắm khi mọi người gọi tôi là á hậu Quỳnh Mai (cười).

Mai Ngô có hài lòng với vị trí mà mình giành được trong cuộc thi?

Tôi nghĩ có hài lòng hay không thì không quan trọng. Quan trọng là tôi chấp nhận số phận sắp đặt cho mình đi đến cuộc thi, vào top 5 cuối cùng, nhận ngôi Á hậu 4 này và được mọi người quan tâm.

Ngay sau khi phần thi ứng xử của top 5 kết thúc, trên mạng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về câu hỏi dành cho chị. Bản thân chị có nghĩ mình thiệt thòi khi phải nhận câu hỏi này?

Đây cũng là câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều sau khi cuộc thi kết thúc. Tôi không thấy mình thiệt thòi, mà chỉ thấy mình khá kém may mắn (cười). Như các bạn đã thấy, ở phần thi vấn đáp đó, tôi bốc thăm để nhận câu hỏi từ ban giám khảo. Có lẽ tôi đã bốc trúng lá thăm có câu hỏi không mấy dễ dàng…

Mai Ngô có cho rằng đó là một câu hỏi khó, vượt khỏi tầm xử lý của mình trong khuôn khổ một cuộc thi nhan sắc?

Đó quả là một câu hỏi khó, vì khó có câu trả lời hoàn chỉnh và phù hợp nhất. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để trình bày quan điểm của mình để hoàn thành phần thi của mình một cách tốt nhất có thể.

Chị có biết việc nhiều cư dân mạng "tấn công" trang cá nhân của á hậu Kiều Loan vì cô ấy là người đưa ra câu hỏi ứng xử cho chị? Điều này có ảnh hưởng tới chị?

Sau đêm thi, tôi và Kiều Loan có trò chuyện với nhau, giữa tôi và cô ấy không có khúc mắc gì cả. Tôi cũng biết việc Loan bị dân mạng tấn công. Tôi cũng từng bị bạo lực mạng, nên hiểu cảm giác của Loan. Tôi đã chia sẻ bài viết bày tỏ quan điểm của mình, hi vọng mọi người bình tĩnh và không nên tấn công Loan nữa.

Mai Ngô: Tôi vẫn chưa quen khi được gọi là á hậu Quỳnh Mai - Ảnh 2.

"Tôi và Kiều Loan có trò chuyện với nhau, giữa tôi và cô ấy không có khúc mắc gì cả".

Chị sẽ nhắn nhủ điều gì đến Kiều Loan và những khán giả đang cho rằng chị gặp bất lợi vì câu hỏi ứng xử quá khó?

Cuộc thi cũng đã kết thúc được vài ngày rồi, tôi mong mọi người để mọi chuyện trôi qua thôi. Tôi rất biết ơn những khán giả đã bảo vệ và bênh vực khi chứng kiến tôi rơi vào thế khó. Các bạn là nguồn động lực để Mai Ngô hoạt động năng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Việc làm đầu tiên của Mai Ngô trên cương vị á hậu Miss Grand Vietnam 2022 là gì?

Tôi tiếp tục công việc truyền cảm hứng của mình, dùng tiếng nói của á hậu 4 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 để thực hiện các chiến dịch từ thiện ý nghĩa, giúp đỡ những người khó khăn.

Liệu Mai Ngô có tiếp tục tham gia thi nhan sắc?

Tôi chưa nói được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trước mắt, tôi muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, song song với công việc của một á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại