Mắc kẹt trên biển vì virus Corona: Tất cả chúng tôi đều rất sợ hãi!

Minh Nhật |

Một phụ nữ bị cách ly trên biển trong tàu du lịch Diamond Princess ở ngoài khơi Nhật Bản - nơi 46 người đã xét nghiệm dương tính với virus Corona - đã chia sẻ nỗi lo lắng, sợ hãi trong những ngày này.

"Mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Bạn biết đấy, hôm qua tôi còn ở trên một con tàu du lịch, thực sự rất vui với nhiều chương trình giải trí, tôi có thể bơi còn hôm nay tôi cảm thấy như đang ở trong một nhà tù", Julie Choy - hành khách trên tàu du lịch Diamond Princess có 46 người đã xét nghiệm dương tính với virus Corona bị cách ly trên biển Nhật Bản chia sẻ.

Abc7news dẫn lời Julie cho biết, cô bị mắc kẹt trong phòng ở trên tàu. Cô bắt đầu Kỳ nghỉ 15 ngày trên tàu Diamond Princess vào ngày 20/1 và 5 ngày sau, một người đàn ông trên tàu đã xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Tính đến nay, 46 người đã xét nghiệm dương tính với virus Corona, trong đó có 11 người Mỹ. Tàu Diamond Princess hiện đang được lệnh neo đậu ngoài khơi Nhật Bản.

Mặc dù Choy không có triệu chứng ốm nhưng cô bắt đầu có thói quen hàng ngày là đo nhiệt độ của cơ thể. Thức ăn được để ở cửa phòn cô. Cô chỉ được phép rời khỏi cabin của mình 4 ngày một lần trong một tiếng rưỡi. Phòng không có cửa sổ nên "mỗi ngày và mỗi giờ đều rất dài và giống nhau" đối với Choy.

Cũng theo Choy, mặc dù cô và gia đình vẫn cảm thấy ổn nhưng nhiều người trên tàu đang muốn phát điên. Khoảng 3.700 người đang mắc kẹt ở trên tàu. Hành trình ban đầu được cho là kéo dài trong 2 tuần nhưng hành khách giờ đây sẽ bị cách ly trên tàu trong một tháng cho đến ngày 19/2.

Dịch virus Corona khởi phát ở thành phố Vũ Hán đến nay đã lan ra gần 30 quốc gia trên thế giới và khiến hơn 700 người thiệt mạng, hơn 30.000 người bị bệnh.

Mắc kẹt trên biển vì virus Corona: Tất cả chúng tôi đều rất sợ hãi! - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại