Mặc kệ Mỹ - Trung đối đầu nhau, cường quốc này vừa chế tạo thành công siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Anh Việt |

Siêu máy tính Fugaku, được phát triển bởi Fujitsu và viện nghiên cứu quốc gia Riken của Nhật Bản, đã bảo vệ thành công danh hiệu siêu máy tính nhanh nhất thế giới, đánh bại các đối thủ từ Trung Quốc và Mỹ.

Theo Asia Nikkei, Fugaku giữ vị trí hàng đầu trong danh sách TOP500 khi đạt được số điểm hiệu năng lên tới 442 petaflop,. Được biết, bảng xếp hạng các siêu máy tính mạnh nhất thế giới do một hội đồng chuyên gia quốc tế đánh giá, được công bố vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm.

Với khả năng thực hiện tính toán hơn 415 triệu tỷ phép tính mỗi giây, Fugaku nhanh hơn 2,8 lần so với hệ thống Summit, siêu máy tính do tập toàn IBM của Mỹ chế tạo. Bản thân Summit từng giữ vị trí số một thế giới trong một khoảng thời gian khá dài, trước khi bị Fugaku vượt mặt. Fugaku cũng đứng đầu ba hạng mục khác bao gồm hiệu suất trong trí tuệ nhân tạo và năng lực xử lý dữ liệu lớn. 

Mặc kệ Mỹ - Trung đối đầu nhau, cường quốc này vừa chế tạo thành công siêu máy tính mạnh nhất thế giới - Ảnh 1.

Fugaku được coi là thế hệ siêu máy tính mới nhất của Nhật Bản, kế thừa hệ thống siêu máy tính K của nước này, vốn từng được xếp hạng số 1 thế giới vào năm 2011.

Với chi phí chế tạo lên tới 130 tỷ yên (1,22 tỷ USD), Fugaku đã đi vào hoạt động hoàn toàn vào tháng 3. Sức mạnh tính toán cực mạnh của Fugaku biến siêu máy tính này thành một lựa chọn lý tưởng cho việc phát triển các loại thuốc, cũng như dùng để phân tích dữ liệu lớn.

Khá thú vị, mặc dù Fugaku đang nắm giữ vị trí số 1, sự phát triển của các mẫu siêu máy tính vẫn luôn là cuộc đua tranh hai chiều giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây. Hai cường quốc công nghệ này liên tục sử dụng siêu máy tính trong mục đích công nghiệp cũng như trong nghiên cứu quân sự, bao gồm cả việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Hiện tại, Mỹ đang nghiên cứu các siêu máy tính thế hệ tiếp theo có khả năng tính toán lên tới 1.000 petaflop - nhanh hơn Fugaku ít nhất gấp đôi. Siêu máy tính Frontier của Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge và siêu máy tính Aurora của Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne được cho là đang trong cuộc chạy đua để bắt đầu hoạt động trong năm nay.

Ở chiều đối diện, những nỗ lực phát triển siêu máy tính của Trung Quốc vẫn còn là bí mật. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Trung Quốc đang âm thầm chế tạo một sản phẩm kế thừa cho siêu máy tính nhanh nhất thế giới trước đây. Dự kiến, chiếc siêu máy tính này có thể ra mắt trong năm nay.

Không chỉ cạnh tranh trong lĩnh vực chế tạo siêu máy tính, Mỹ và Trung Quốc cũng đang chạy đua quyết liệt trong việc phát triển máy tính lượng tử.

Cuộc chạy đua phát triển siêu máy tính đã trở thành vấn đề liên quan tới thể diện quốc gia của hai nước, vì nó ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh công nghiệp và an ninh quốc gia. Vào tháng 4, Bộ Thương mại Mỹ về cơ bản đã cấm xuất khẩu linh kiện đối với bảy mẫu siêu máy tính của Trung Quốc bằng cách thêm chúng vào "danh sách đen".

Tham khảo Asia Nikkei

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại