Mã Pì Lèng Panorama sai phạm nhưng vẫn nguyên trạng: "Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại gì trong xử lý"

Thanh Tú |

Cục Di sản Văn hóa mới đây tiếp tục có công văn yêu cầu giới chức Hà Giang xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng.

Tổ hợp công trình sai phạm Panorama trên đèo Mã Pì Lèng bị yêu cầu tạm dừng hoạt động từ 14/10/2019. Thời điểm đó, ông Trần Thạch Hằng (Chánh văn phòng UBND huyện Mèo Vạc) nói với PV Tuổi trẻ online, đây là yêu cầu "tạm dừng hoạt động kinh doanh" chứ không phải "đình chỉ hoạt động", vì công trình này chưa được huyện cấp phép kinh doanh.

Thế nhưng vào chiều 23/12/2019, hình ảnh tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ panorama bất ngờ hoạt động trở lại được đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó có ảnh một tấm bảng để trước cửa nhà hàng, ghi dòng chữ "vui lòng chọn một đồ uống ủng hộ nhà hàng thay phí dịch vụ ngắm cảnh". Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường nói đã chỉ đạo anh em xuống công trình xử lý, lập biên bản.

Về phương án xử lý sai phạm công trình Panorama Mã Pì Lèng, trong văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang ngày 8/10/2019, Sở Xây dựng tỉnh đề xuất phương án xử lý là phá dỡ 6 tầng, cải tạo phần còn lại làm điểm dừng chân ngắm cảnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Giang, tổ hợp công trình Panorama nằm ngoài mốc giới danh thắng quốc gia Mã Pì Lèng, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kết hợp sàn kết cấu thép làm không gian ngắm cảnh gồm 7 tầng xây bám theo địa hình.

Đối chiếu với quy định quản lý của đồ án quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030, thì công trình nằm trong vùng hạn chế hoạt động xây dựng mới, chỉ xây dựng công trình an ninh quốc phòng, phục vụ du lịch, hạ tầng xã hội thiết yếu, với chiều cao các công trình từ 1 đến 3 tầng.

Sở Xây dựng tỉnh đề xuất UBND tỉnh giao cho UBND huyện cải tạo, chỉnh trang tầng âm và tầng nổi sát mặt đất để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Đề nghị phá dỡ 6 tầng giật cấp xây nhô ra phía sông Nho Quế, để cải tạo thành đất trồng cây xanh. Thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15/11/2019.

Mã Pì Lèng Panorama sai phạm nhưng vẫn nguyên trạng: Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại gì trong xử lý - Ảnh 1.

Tòa Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: facebook

Trong diễn biến mới nhất liên quan, hôm 3/3/2020, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, yêu cầu xử lý công trình sai phép Panorama. Cục nhắc nhở Sở VH-TT-DL Hà Giang về việc cho đến nay tỉnh chưa có phương án xử lý tổ hợp công trình này.

Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở VH-TT-DL Hà Giang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh Hà Giang có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL về việc xử lý công trình Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng để danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng được bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay (4/3), ông Âu Văn Hợp (Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở VH,TT&DL Hà Giang) nói với PV báo Giao thông, việc xử lý nhà hàng 6 tầng không phép trên đèo Mã Pì Lèng vẫn đang được tiếp tục triển khai. Vị này khẳng định: "Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại gì trong quá trình xử lý. Hiện, phòng Quản lý di sản văn hóa đã có tờ trình gửi lên lãnh đạo. Sắp tới sẽ có cuộc họp bàn về việc xử lý sai phạm trên".

Cũng theo báo Giao thông, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích, nếu chủ công trình Panorama chậm trễ, cố tình không thực hiện theo yêu cầu thì cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang phải tự lên phương án cải tạo, tháo dỡ và cưỡng chế sai phạm. Theo Quy định, trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát hiện ra sai phạm, chủ đầu tư phải thực hiện hoàn trả hiện trạng như ban đầu nếu không thì sẽ bị tiến hành cưỡng chế buộc tháo dỡ.

Mã Pì Lèng Panorama sai phạm nhưng vẫn nguyên trạng: Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại gì trong xử lý - Ảnh 3.

Một góc Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Người lao động

Mã Pì Lèng Panorama sai phạm nhưng vẫn nguyên trạng: Chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại gì trong xử lý - Ảnh 4.

Khu phục vụ ăn uống. Ảnh: Người lao động

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại