Cảnh sát cơ động dùng hơi cay khống chế 2 người cầm xà beng cố thủ trong xe tải

Văn Minh |

Sau khi đánh bảo vệ, "ma men" lên ô tô tải tăng ga lao thẳng vào 2 cán bộ cảnh sát của Đồn Công an Khu Công nghiệp Hòa Phú (Vĩnh Long).

Ngày 3/4, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, vụ việc xảy ra vào khuya hôm qua (2/3) tại Khu công nghiệp Hòa Phú.

Lúc này, xe tải biển số 63C-077.02 dừng trước cửa cổng của một công ty nằm trong khu công nghiệp. Anh Bùi Thanh Trung (23 tuổi, bảo vệ công ty) yêu cầu tài xế cho xe tiến tới phía trước để ô tô chở hàng vào trong.

Bất ngờ, tài xế mở cửa nhảy xuống dùng ống túyp sắt đánh bảo vệ bị thương phải nhập viện và dùng xà ben đạp vỡ 2 cửa kính chốt bảo vệ.

Công an Đồn Khu công nghiệp Hòa Phú đã đến hiện trường giải quyết thì tài xế lên cabin chạy đi. Hai cảnh sát chạy xe máy đi theo phía sau và thông báo cho lực lượng CSGT chốt chặn, bắt giữ.

Cảnh sát cơ động dùng hơi cay khống chế 2 người cầm xà beng cố thủ trong xe tải - Ảnh 1.

Nam thanh niên cầm xà beng cố thủ trong xe

Khi đi ra gần đến quốc lộ 1A, tài xế quay đầu lại pha đèn và tăng ga hướng thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, buộc những người này tấp vào lề đường để đảm bảo an toàn tính mạng.

Lúc này, tài xế xe tải dừng lại, khóa cửa cabin rồi cầm xà beng cố thủ. Cảnh sát 113 đã đến hiện trường yêu cầu tài xế và người đi cùng mở cửa làm việc nhưng cả 2 không hợp tác.

Lực lượng công an đã dùng đá chèn cứng các bánh xe, nhờ thợ máy cắt ống dẫn dầu xuống động cơ, tránh trường hợp tài xế điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho người khác.

Tài xế tiếp tục nổ máy, nhấn ga định cho xe chạy đi nhưng bánh xe đã bị chèn và máy tự tắt do hết nhiên liệu.

Cảnh sát cơ động dùng hơi cay khống chế 2 người cầm xà beng cố thủ trong xe tải - Ảnh 2.

Sau 3 giờ thuyết phục không thành, cảnh sát đã cạy cửa ôtô, sử dụng hơi cay khống chế tài xế và người đi cùng.

Sau hơn 3 giờ thuyết phục bất thành, lực lượng công an tiến hành cạy cửa xe. Đối tượng ngồi trong cầm xà beng với tư thế sẵn sàng chống trả nên buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải dùng hơi cay khống chế, đưa cả 2 về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, tài xế là Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và người đi cùng tự xưng là chủ xe tải tên Hồ Xuân Hoàng (30 tuổi ngụ cùng địa chỉ trên).

Lưc lượng Công an đã cho test nhanh thì cả 2 đều có sử dụng thức uống có cồn, riêng tài xế có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép khi lái xe.

Vụ việc đang được Công an huyện Long Hồ điều tra, làm rõ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại