Lý Hải cúi đầu trước Lại Văn Sâm, tiết lộ quá khứ ở chung Minh Nhí, Cát Phượng

Tùng Ninh |

"Tiết Cương mới vào trường Sân khấu, là học trò gọi Minh Nhí là thầy, còn tôi sống chung với Minh Nhí và Cát Phượng" – Lý Hải nói.

Lý Hải là một ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 90, với nhiều bài hit đình đám và hai series phim ca nhạc Lật mặt, Trọn đời bên em. Sau 5 năm nghỉ hát, Lý Hải đã được mời đến trình diễn tại chương trình Ký ức ui vẻ.

Tại đây, Lý Hải tỏ ra hạnh phúc khi được gặp lại nhiều người bạn trong ký ức của mình. Anh nói cúi đầu trước MC Lại Văn Sâm và nói:

Lý Hải cúi đầu trước Lại Văn Sâm, tiết lộ quá khứ ở chung Minh Nhí, Cát Phượng - Ảnh 1.

"Tôi đang rất vui và hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu hát và gặp lại nhiều anh chị nghệ sĩ mà lâu rồi tôi chưa gặp. 5 năm rồi tôi mới được hát lại nên mệt, thở quá trời, nói không ra hơi.

Đầu tiên, tôi rất hạnh phúc khi được gặp anh Lại Văn Sâm, thần tượng của tôi từ thời SV96. Tiếp đó, tôi hạnh phúc khi gặp lại chị Ngọc Ánh, người chị từng sống chết cùng tôi từ năm chín mấy tới giờ. ¼ thế kỉ rồi chị em tôi mới được gặp lại nhau, vui quá.

Còn chị Hồng Vân cũng là người chị rất dễ thương. Chị Hồng Vân học trước tôi hai khóa ở trường Nghệ thuật Sân khấu 2, tôi học sau chị hai năm. Tôi rất thích chị vì hồi đó chị là hoa hậu của trường, mũm mĩm, dễ thương, xinh đẹp.

Tiết Cương cũng là người bạn đồng hành cùng tôi trên sân khấu suốt bao nhiêu năm. Chúng tôi biết nhau từ năm 1991. Hồi đó, Tiết Cương mới vào trường Sân khấu, là học trò gọi Minh Nhí là thầy, còn tôi sống chung với Minh Nhí và Cát Phượng.

Tiết Cương hay qua nhà Minh Trí chơi nên thân với tôi từ đó tới giờ. Tiết Cương là diễn viên duy nhất có mặt trong cả 5 phần phim Lật mặt do tôi đóng.

Lý Hải cúi đầu trước Lại Văn Sâm, tiết lộ quá khứ ở chung Minh Nhí, Cát Phượng - Ảnh 3.

Tự Long thì đến bây giờ tôi mới được gặp ở ngoài dù lúc nào mở tivi lên cũng nhìn thấy cậu ấy".

Diễn viên Tiến Luật cũng tiết lộ: "Hồi xưa còn nhỏ, tôi hay vào Đầm Sen chơi và xem ca nhạc vì nhà ở ngay cạnh nên trốn vào xem không mất tiền vé. Cứ chị Ngọc Ánh hát xong là tới anh Lý Hải. Hát xong, Lý Hải không quay về đường cũ được, phải dùng cano chở đi đường khác vì khán giả bu đông nghẹt.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, anh Lý Hải vẫn vậy còn tôi đã lớn lên, khác xưa nhiều quá".

Diễn viên Ngân Khánh cũng chia sẻ lần đầu: "Tôi có một ký ức nhỏ với anh Lý Hải mà có lẽ anh không nhớ đâu. Lúc anh Lý Hải làm series phim Trọn đời bên em, tôi mới vào nghề.

Tôi có đi casting vai nữ chính nhưng bị đánh trượt, không được lọt. Minh Hà là người được chọn lúc đó và giờ thành vợ anh Lý Hải.

Lý Hải cúi đầu trước Lại Văn Sâm, tiết lộ quá khứ ở chung Minh Nhí, Cát Phượng - Ảnh 4.

Tôi tiết lộ thêm, Minh Hà hồi xưa là bạn đồng nghiệp của tôi, cùng tham gia với tôi trong một câu lạc bộ người mẫu.

Khi biết Minh Hà casting trúng vai chính và kết hôn với anh Lý Hải, tôi hụt hẫng, nghĩ đó không phải duyên của mình. Tuy nhiên, tôi không tiếc".

Ca sĩ Thanh Duy thì nói thêm: "Tôi đi hát nhiều năm nhưng chưa được tiếp xúc với anh Lý Hải nhiều vì anh ấy là thế hệ đàn anh lớn. Tuy nhiên, tôi biết anh từ khi còn bé. Hồi tôi học cấp 3, anh Lý Hải hay về quê tôi hát.

Tôi luôn là đứa đi sớm nhất, mướn ghế nhựa để ngồi sát sân khấu nhất. Ấn tượng của tôi là các ca sĩ khác chỉ hát 3 bài nhưng riêng anh Lý Hải phải hát đến 7 bài.

Lý Hải cúi đầu trước Lại Văn Sâm, tiết lộ quá khứ ở chung Minh Nhí, Cát Phượng - Ảnh 5.

Anh Lý Hải hát rất nhiều, khán giả đi coi cũng rất sướng vì anh ấy bung cháy hết mình. Anh ấy là tấm gương về nguồn năng lượng dồi dào cho thế hệ ca sĩ đàn em chúng tôi phải học".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại