Lý do ông Trump công du Ả Rập Saudi đầu tiên

Phạm Nghĩa |

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​thăm Israel, Vatican và Ả Rập Saudi vào cuối tháng này trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Thông tin trên do 2 quan chức Washington cấp cao xác nhận với đài ABC News hôm 4-5. Ông Trump cũng lên kế hoạch tham dự cuộc họp của NATO tại Brussels – Bỉ và hội nghị thượng đỉnh G-7 tại Sicily – Ý.

Theo một quan chức Mỹ, ông Trump lựa chọn công du Ả Rập Saudi đầu tiên là có chủ ý: “Ả Rập Saudi lưu giữ 2 thánh địa Hồi giáo. Chúng tôi nghĩ điều này rất quan trọng vì những gì Tổng thống muốn làm là giải quyết cùng một vấn đề mà nhiều nhà lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo mong đợi”.

Quan chức Mỹ (giấu tên) giải thích với Reuters rằng Washington muốn nhóm họp một số nhà lãnh đạo từ các quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống tại Ả Rập Saudi – được biết đến là cái nôi của đạo Hồi. “Đó là nơi tốt nhất để bắt đầu và thảo luận về vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay: Hồi giáo cực đoan” – vị quan chức lập luận.

Chuyến thăm Ả Rập Saudi với tư cách Tổng thống của ông Trump đi lệch ra khỏi khuôn mẫu so với 5 người tiền nhiệm. Các đời Tổng thống Barack Obama, Bill Clinton và George H. W. Bush đều lựa chọn láng giềng Canada làm nơi thực hiện chuyến công du đầu tiên, trong khi hai ông George W. Bush và Ronald Reagan cũng lựa chọn một nước láng giềng khác là Mexico.

Hôm 4-5, ông Trump trở lại quê hương của mình – TP New York – lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức tổng thống (ngày 20-1) và được… người biểu tình "chào đón". Đám đông tụ tập trên đường để phản đối các chính sách của ông chủ Nhà Trắng khi đoàn xe chở tổng thống Mỹ đến khu vực Bảo tàng Intrepid (USS Intrepid là một tàu sân bay hiện đã ngừng hoạt động) thuộc quận Manhattan để gặp Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull.

Trong số những người biểu tình có cả thành viên của Hiệp hội Điều dưỡng bang New York. Họ hô vang: “Chúng ta muốn gì? Chăm sóc sức khoẻ! Khi nào chúng ta muốn? Ngay bây giờ!” khi đoàn xe chở ông Trump đi qua.

Lý do ông Trump công du Ả Rập Saudi đầu tiên - Ảnh 1.

Người biểu tình đón ông Trump ở quê nhà hôm 4-5. Ảnh: REUTERS

Hồi tuần trước, Quốc hội Mỹ bỏ phiếu về việc hoàn trả 61 triệu USD cho New York cùng một số thành phố khác. Số tiền này bao gồm chi phí an ninh dành cho ông Trump và gia đình (21 triệu USD) trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cộng thêm 300.000 USD/ngày sau quá trình chuyển giao.

Kết thúc cuộc gặp với Thủ tướng Turnbull, ông Trump dự kiến tới CLB golf ở Bedminster, bang New Jersey vào cuối tuần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại