Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray

PH |

Ngoài ý thức của người hâm mộ, biện pháp kiểm tra an ninh an toàn của sân Lạch Tray khá chặt chẽ giúp sân vận động không hề có quả pháo sáng nào được đốt lên trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Bình Dương.

CĐV Hải Phòng : "Cách kiểm soát của sân Hàng Đẫy không chặt chẽ. Lạch Tray kiểm tra kĩ hơn".

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 2.

Chiều 26/4, trận đấu vòng 7 V.League giữa CLB Hải Phòng và CLB Bình Dương diễn ra trên sân vận động Lạch Tray.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 3.

Như thường lệ, CĐV đất cảng tụ tập từ khá sớm để cổ vũ cho đội nhà.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 4.

Để vào được khu vực khán đài B16 dành cho CĐV Hải Phòng, người hâm mộ phải trải qua sự kiểm tra chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 5.

Các nhân viên an ninh kiểm tra túi xách, balo, khám xét quần áo, vật dụng mà người hâm mộ đem vào.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 6.

Mỗi cửa vào sân Lạch Tray có từ 4-6 nhân viên làm công tác soát vé, kiểm tra an ninh.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 7.

Công tác kiểm tra bắt đầu từ khoảng 1 tiếng trước trận đấu. Ai cũng tập trung cho công việc.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 8.

Một cổ động viên vui vẻ khi đi qua cửa an ninh.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 9.

Đối với các fan nữ, bình thường sẽ có nhân viên nữ giám sát kiểm tra từ túi xách đến áo quần.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 10.

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ ở cửa ra vào, trên khán đài sân vận động Lạch Tray còn bố trí dày đặc lực lượng an ninh để sẵn sàng ứng phó các trường hợp khẩn cấp.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 11.

Cổ động viên Hải Phòng vốn nổi tiếng với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 12.

Đặc biệt trên sân nhà, người dân thành phố hoa phượng cổ vũ bài bản, nghiêm chỉnh và nói không với pháo sáng.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 13.

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, những lá cờ tung bay trên khán đài tạo nên hình ảnh đẹp mắt.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 14.

Khu vực khán đài A cũng chật kín khán giả đến theo dõi một trận đấu bình thường của V.League 2019.

Lý do không có pháo sáng trên khán đài sân vận động Lạch Tray - Ảnh 15.

CĐV Hải Phòng đã có một ngày cổ động sôi nổi và ra về với niềm vui khi Hải Phòng FC giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Bình Dương trong trận đấu đầu tiên vòng 7 V.League 2019. Hiện tại hội đã lên kế hoạch di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp lửa cho các cầu thủ ở trận đấu vòng 8 gặp CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất ngày 4/5 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại