Lý do Hồng Nhung bị tiếng hỗn vì gọi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là anh

Ngọc Ánh |

Ca sĩ Hồng Nhung giải thích lý do gọi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là "anh", thay vì "chú" đúng với khoảng cách tuổi tác của hai người. Hồng Nhung tiết lộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng thích được gọi là "cậu Sơn".

Ca sĩ Hồng Nhung tổ chức buổi gặp gỡ vào chiều 15/2 về chương trình tưởng nhớ 22 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn .

Nữ ca sĩ ôn lại kỷ niệm lần đầu gặp Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Kể từ lần gặp đó, chị gọi nhạc sĩ là anh, thay vì chú đúng với khoảng cách tuổi tác của hai người. "Cô Bống" lý giải rằng không phải chị hỗn, đó là cách gọi do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu cầu.

Lý do Hồng Nhung bị tiếng hỗn vì gọi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là anh - Ảnh 1.

Hồng Nhung trong buổi trò chuyện. Ảnh: NVCC.

"Khi Hồng Nhung và Thanh Lam gặp anh Sơn lần đầu, Thanh Lam cười tươi còn Nhung dúm dó", Hồng Nhung kể. Chị nhỏ giọng chào: "Cháu chào chú ạ". Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn liền hỏi: "Tôi với cô có bà con chi không?". Nghe Hồng Nhung đáp không, ông nói: "Thế thì gọi tôi bằng anh thôi".

"Từ đó trở đi, tôi chỉ gọi Trịnh Công Sơn là anh, vì không có họ hàng gì cả. Ở nhà, mọi người thường gọi là cậu Sơn. Chỉ có hai cách như vậy. Vì thế, hỗn cũng phải chịu, phải theo cách anh muốn", diva giải thích.

Hồng Nhung mong muốn thực hiện một trong những ý nguyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đó là thực hiện âm nhạc của ông theo phong cách blue-jazz với âm hưởng văn hóa Pháp.

Chương trình này là dịp Hồng Nhung giới thiệu 1.000 đĩa than độc bản gồm 8 ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được hát bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, cùng những ca khúc do chính chị sáng tác. Đặc biệt, những hình ảnh quý giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và diva Hồng Nhung lần đầu được trưng bày.

Lý do Hồng Nhung bị tiếng hỗn vì gọi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là anh - Ảnh 2.
Lý do Hồng Nhung bị tiếng hỗn vì gọi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là anh - Ảnh 3.

Diva ôn lại kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: NVCC.

Hồng Nhung là một trong những nữ ca sĩ may mắn được gặp gỡ, tiếp xúc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trở thành "nàng thơ" trong một số tác phẩm của ông.

Thời gian tổ chức được Hồng Nhung cân nhắc rất kỹ, đúng tuần lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp, kỷ niệm sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/02/1939), sinh nhật diva Hồng Nhung (15/03/1970), kỷ niệm 22 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm (01/04/2001) và đánh dấu tròn 30 năm ngày ca khúc Bống bồng ơi ra đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại