Lý do Hải Phòng thống nhất dừng chi 269 tỷ đồng tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ

Thanh Tú |

Phần quà mà Hải Phòng định tặng mỗi hộ dân là 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc, tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 269 tỷ đồng. Song thành phố đã họp, thống nhất chủ trương tạm dừng tặng quà.

Chiều 10/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp và thống nhất dừng việc chi 269 tỷ đồng để tặng quà người dân trên địa bàn thành phố, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng.

Theo ghi nhận của TTXVN, lý do Hải Phòng tạm dừng việc tặng quà là thành phố dành nguồn kinh phí mua quà tặng để tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Zing.vn thuật lại, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xác định diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 sẽ làm tăng chi ngân sách cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Hiện thành phố chưa có quy định về cơ chế hỗ trợ riêng cho công tác phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo giới trong nước, Ban thường vụ Thành ủy cũng thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, để tập trung sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2; Thống nhất tạm dừng các hội nghị lớn, các cuộc họp tập trung đông người chưa thực sự cần thiết; Tạm dừng đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian có dịch, trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, UBND TP theo phân cấp xem xét, quyết định; Thống nhất chủ trương tạm dừng không xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư mới.

Dự kiến các nội dung này sẽ được trình để xem xét thông qua vào ngày 12/3.

Như đã thông tin, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hải Phòng khóa XV diễn ra hôm 28/2, TP Hải Phòng đã quyết định sẽ tặng quà mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng.

Phần quà gồm một bộ ấm chén và một lá cờ Tổ quốc. Mỗi suất quà trị giá không quá 500.000 đồng/suất/hộ và tổng kinh phí dự kiến vào khoảng 269 tỷ đồng.

Nhiều chuyên gia đã bày tỏ không đồng tình với quyết định chi 269 tỷ đồng để tặng quà như quyết định của Hải Phòng. Họ cho rằng làm như vậy là lãng phí, không cần thiết, nhất là khi cả nước đang vật lộn trong khó khăn vì dịch Covid-19.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại