Lý do của sự mâu thuẫn: Sốt cao bừng bừng mà cơ thể lại thấy rét run

A Little Fish |

Đi tìm lời giải vì sao rõ là bạn đang sốt cao nhưng lại thấy rét run lập cập. Vì sao thế nhỉ?

Ai cũng biết, bị sốt là khi nhiệt độ cơ thể chúng ta không còn giữ ở mức bình thường mà bắt đầu tăng vọt. Nhưng bạn có nhận ra một sự thật này không: càng sốt cao thì chúng ta càng cảm thấy lạnh. Nằm trong chăn mà vẫn rét run trong khi trán vẫn nóng bừng bừng?

Bật mí một chút, đây là câu hỏi mà được nhiều bạn trẻ khi vào trang itrithuc - được ví như Wikipedia của người Việt Nam.

Vậy sự mâu thuẫn này bắt đầu từ đâu? Hãy cùng đi tìm lí do.

Khi chúng ta rèn luyện thể thao hay ở trong môi trường nắng nóng, thân nhiệt chúng ta cũng tăng cao hơn để thích ứng với môi trường, nhưng vẫn ở mức bình thường - khoảng 36,8 độ C.

Và khi thân nhiệt cao hơn, não bộ sẽ chỉ đạo vùng dưới đồi ngay lập tức làm nhiệm vụ của mình là điều chỉnh tình trạng này bằng cách đổ mồ hôi để cơ thể được mát mẻ và thoải mái hơn.

Lý do của sự mâu thuẫn: Sốt cao bừng bừng mà cơ thể lại thấy rét run - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi bạn bị sốt thì tức là cơ thể sẽ bị tăng nhiệt một cách bất thường. Thông thường, khi cơ thể mắc cúm, hoặc có 1 bộ phận trong cơ thể bị viêm - cơ thể sẽ tạo nên những cơn sốt.

Ngoài ra cũng cần phải kể đến nguyên nhân đến từ Pyrogens ngoại sinh thường là vi khuẩn hoặc các sản phẩm của chúng.

Lúc cơ thể sốt, các thụ cảm thể nhiệt nhận thân nhiệt là thấp, do đáp ứng về mặt sinh lý nên ta cảm thấy như bị lạnh. Sinh nhiệt gia tăng nhờ run rẩy và mất nhiệt giảm đi do co mạch.

Lý do của sự mâu thuẫn: Sốt cao bừng bừng mà cơ thể lại thấy rét run - Ảnh 2.

Chính vì vậy cảm giác ớn lạnh hoặc rét run là những nét đặc trưng khi sốt bắt đầu. Ngoài ra khi sốt, các chất trung gian hóa họa tác động lên hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm gây ra phản xạ giãn mạch, vã mồ hôi tạo nên cảm giác nóng lạnh.

Cùng lúc đó, thấy cơ thể ớn lạnh, vùng dưới đồi của chúng ta lại "hiểu nhầm", nên dùng mọi biện pháp để đẩy thân nhiệt cao hơn. Đó là lý do vì sao khi sốt, dù thân nhiệt cao nhưng bạn vẫn cảm thấy rét run, nổi da gà.

Cơ thể con người luôn tồn tại những điều kì diệu mà chúng ta chưa thể khám phá hết. Ví dụ về việc sốt nóng bừng bừng nhưng lại cảm thấy lạnh chính là minh chứng sinh động cho những sự thật thú vị về cơ thể chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại