Lý do bất ngờ giúp thể dục dụng cụ Việt Nam giành vé Olympic thứ 2

Phong Vân |

Lê Thanh Tùng và đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam bất ngờ giành tấm vé dự Olympic thứ 2.

Ở  giải Thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2019 đang diễn ra tại Stuttgart (Đức), vận động viên Lê Thanh Tùng đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi nhảy chống với số điểm 14.633, xếp thứ 5 vòng loại.

Theo HLV Trương Minh Sang, đây là lần đầu tiên thể dục dụng cụ lọt vào được chung kết giải vô địch thế giới.

Lý do bất ngờ giúp thể dục dụng cụ Việt Nam giành vé Olympic thứ 2 - Ảnh 1.

Không chỉ có vậy, với thành tích xuất thần này, Lê Thanh Tùng đã chính thức giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Theo quy định, Thanh Tùng phải lọt Top 3 chung cuộc mới đạt chuẩn dự Olympic 2020 nhưng vì 5 trong tổng số 8 vận động viên vào chung kết nội dung nhảy chống mà Tùng tham dự đã có vé Olympic trước đó nên Lê Thanh Tùng nghiễm nhiên có suất.

Lý do bất ngờ giúp thể dục dụng cụ Việt Nam giành vé Olympic thứ 2 - Ảnh 2.

Lê Thanh Tùng lần đầu tiên vào chung kết đồng thời giành vé dự Olympic tại giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2019 tại Stuttgart, Đức. Ảnh: Lê Thanh Tùng

Như vậy, Lê Thanh Tùng là vận động viên thứ 2 của Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020. Trước đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm vé đầu tiên đại diện cho Việt Nam tham dự Olympic 2020 ở nội dung bơi 800m tự do nam.

Tại giải bơi vô địch thế giới 2019 ở Hàn Quốc hồi tháng 7, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 52 giây 74, vượt chuẩn A Olympic 2020 (7 phút 54 giây 31).

Phần thi chung kết của Lê Thanh Tùng sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại