Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá "cắt cổ" kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam

HN |

Không còn đóng phim nhiều như trước, Lưu Hiểu Khánh gần đây thường livestream bán những bức thư pháp của mình với giá cắt cổ.

Minh tinh tài năng, giàu có nhưng thị phi

Trong những năm thập niên 80-90, Lưu Hiểu Khánh là một trong những nữ nghệ sĩ tài năng, giàu có và quyền lực nhất Trung Quốc. Với sự nghiệp nghệ thuật trải dài hơn nửa thế kỷ và những đóng góp to lớn cho màn ảnh Hoa ngữ, bà được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa".

Lưu Hiểu Khánh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ như Võ Tắc Thiên, Lửa Thiêu Cung A Phòng, Phượng Hoàng Lửa... Đây là những tác phẩm không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, mà còn tạo nên cơn sốt khắp nhiều nước châu Á.

Trong sự nghiệp, Lưu Hiểu Khánh đã 6 lần đăng quang ngôi vị Ảnh hậu tại giải Bách Hoa và một lần thắng Nữ phụ xuất sắc nhất. Bà cũng là chủ nhân của ngôi vị Ảnh hậu Kim Kê và được đề cử tại giải Kim Tượng của Hong Kong.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Lưu Hiểu Khánh còn là một doanh nhân, một tỷ phú nức tiếng của showbiz Hoa ngữ. Năm 1991, bà thành lập công ty kinh doanh địa ốc, thời trang, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Ngoài kinh doanh nhà đất, đầu tư chứng khoán, Lưu Hiểu Khánh còn buôn bán vàng bạc, đá quý. Năm 1995, bà mở thêm công ty văn hoá nghệ thuật lấy tên là Hiểu Khánh cùng với vợ chồng em gái là Lưu Tiểu Hồng và Sảnh Quân.

Đến năm 1999, nữ diễn viên được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 45 trong số 50 doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc với tài sản từ 70-90 triệu NDT (khoảng 238 tỷ đồng - 306 tỷ đồng).

Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao danh tiếng và quyền lực, Lưu Hiểu Khánh bất ngờ bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày. Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nữ diễn viên. Bà từng kể lại quãng thời gian đen tối này trong cuốn hồi ký của mình:

"Căn phòng tù nhân chật chội, chỉ vài mét vuông, chẳng thể chạy trong đó, cũng chẳng biết giờ giấc trôi qua thế nào. Tôi đành đếm bước chân, mỗi sáng đếm tám nghìn bước... Mỗi ngày được ra ngoài một lần, tôi đều thuyết phục quản giáo cho chúng tôi được đánh cầu lông...

"Thời khắc thê lương nhất của một ngày là trong khoảng một giờ xem tivi sau khi ăn tối. Chiếc tivi nhỏ treo cao cao trên cánh cửa sắt, tựa vực thẳm chênh vênh giữa chân trời. Nhìn hình ảnh trên tivi, tôi nhiều lần nghĩ, mình chẳng bao giờ có thể làm diễn viên", nữ nghệ sĩ viết.

Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá cắt cổ kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam - Ảnh 2.

Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh chật vật vì phá sản và bị tẩy chay trên diện rộng. Danh tiếng tuột dốc không phanh, bà không còn được đóng vai chính như trước, mà chỉ được giao vai nhỏ, thậm chí làm a hoàn, nô tì cho các diễn viên đàn em, đàn cháu.

Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn chấp nhận tất cả, tận dụng mọi cơ hội để tìm lại vị thế năm xưa. Sau thời gian dài nỗ lực, năm 2011, bà đã lấy lại được cảm tình của khán giả qua vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình nhiều tập Võ Tắc Thiên bí sử.

Từ đó, sự nghiệp của Lưu Hiểu Khánh trở lại thời kỳ đỉnh cao. Sau này, bà tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm ăn khách như Vĩnh Lạc anh hùng nhi nữ, Giang sơn mỹ nhân, Bảo liên đăng, Kinh thành tứ thiếu, Trương hà đông lưu, Tùy Đường anh hùng…

4 lần kết hôn vẫn không có con

Không chỉ là mỹ nhân đa tình trên màn ảnh, mà ở ngoài đời tình duyên của Lưu Hiểu Khánh cũng giống như một bộ phim với rất nhiều thăng trầm, sóng gió. Bà là sao nữ kết hôn nhiều nhất làng giải trí Hoa ngữ với tổng cộng 4 lần. 

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lưu Hiểu Khánh là với nghệ sĩ violin Vương Lập. Cả hai quen biết nhau khi Lưu Hiểu Khánh bắt đầu bước vào nghiệp diễn. Vì muốn phát triển sự nghiệp, bà quyết định cưới Vương Lập để có cơ hội tới Bắc Kinh.

Song cuộc hôn nhân này sớm tan vỡ vào năm 1982. Sau những ngày tháng chung sống không tình yêu, cả hai quyết định giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc mới.

Sau khi ly hôn, Lưu Hiểu Khánh ngã vào lưới tình với đạo diễn, diễn viên Trần Quốc Quân. Thời điểm ấy, dù đã có vợ con nhưng Trần Quốc Quân vẫn ruồng bỏ gia đình để cưới Lưu Hiểu Khánh. 

Vì mối tình ngang trái này, mỹ nhân họ Lưu phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Bà bị mắng chửi là người đàn bà cướp chồng, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình Trần Quốc Quân. Dù vậy, Lưu Hiểu Khánh vẫn ngậm đắng nuốt cay để được ở bên người tình.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của bà vẫn nhận kết cục bẽ bàng. Sau 3 năm ở bên nhau, Lưu Hiểu Khánh và Trần Quốc Quân rạn nứt, nguyên nhân là do thói vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ của nam diễn viên.

Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá cắt cổ kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam - Ảnh 3.

Lưu Hiểu Khánh và người chồng thứ hai - diễn viên Trần Quốc Quân.

Không lâu sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Trần Quốc Quân, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục theo đuổi mối tình với diễn viên Khương Văn - người kém bà đến 8 tuổi. Tuy nhiên, họ chỉ ở bên nhau đến năm 1994 rồi chính thức đường ai nấy đi.

Sau này, Lưu Hiểu Khánh gặp gỡ và bí mật kết hôn với A Phong, một diễn viên kịch nói kém bà 10 tuổi. Cuộc hôn nhân này tiếp tục khiến nữ nghệ sĩ vướng vào nhiều tai tiếng bởi A Phong là người đàn ông từng trải qua 2 đời vợ, và chỉ mới ly hôn người vợ thứ hai khi qua lại với bà. 

Cuối cùng, cũng giống như những mối tình trước đó, chỉ chưa đầy 2 năm sau, Lưu Hiểu Khánh cũng cắt đứt quan hệ với phi công trẻ.

Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá cắt cổ kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam - Ảnh 4.

Lưu Hiểu Khánh bên "phi công trẻ" A Phong

Sau 3 lần ly hôn và vướng tù tội, Lưu Hiểu Khánh không còn mặn mà với chuyện tình cảm mà tập trung nhiều cho công việc. Tuy nhiên, sau đó bà gặp lại doanh nhân thành đạt Vương Hiểu Ngọc, người theo đuổi bà trong suốt hơn 20 năm.

Cảm động trước tấm chân tình của ông, bà đã quyết định lên xe hoa lần 4 khi đã ở tuổi 58. Năm 2013, cặp đôi tổ chức một đám cưới hoành tráng tại nhà thờ cổ tại San Francisco.

Song dường như câu "hồng nhan đa truân" đã vận vào cuộc đời Lưu Hiểu Khánh. Từ cuối năm ngoái, tin đồn hôn nhân của bà và người chồng thứ 4 rạn nứt bắt đầu râm ran trên mạng xã hội. 

Nguyên nhân là vì từ lâu nữ diễn viên và doanh nhân Vương Hiểu Ngọc không còn xuất hiện trong một khung hình. Bức ảnh gần đây nhất hai người chia sẻ trên mạng xã hội là khi họ cùng dự một bữa tiệc bạn bè năm 2018. Từ đó đến nay, họ không chia sẻ ảnh chung. Theo một số nguồn tin, mối quan hệ của vợ chồng Lưu Hiểu Khánh hiện không còn tốt đẹp. 

Trước ồn ào này, Lưu Hiểu Khánh không lên tiếng phủ nhận mà chỉ trả lời úp mở: “Giữa giai đoạn khó khăn dịch bệnh, chúng ta nên dành thời gian lo cho sức khỏe bản thân và gia đình tốt hơn là những thông tin không được kiểm chứng này. Hiểu Khánh sẽ ngồi xuống và chia sẻ câu chuyện rõ ràng vào thời điểm thích hợp. Chúc bình an đến mọi người”

Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá cắt cổ kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam - Ảnh 5.

Lưu Hiểu Khánh kết hôn với người chồng thứ 4 - doanh nhân Vương Hiểu Ngọc vào năm 2013.

Đến nay, mặc dù đã trải qua 4 cuộc hôn nhân nhưng Lưu Hiểu Khánh chưa một lần được làm mẹ. Trả lời phỏng vấn, bà tâm sự: "Ban đầu tôi rất muốn có con, nhưng một là bận việc đóng phim, hơn nữa là kết hôn rồi ly hôn liên tục.

Sau này, quan điểm của tôi đã thay đổi, thêm một đứa trẻ, cuộc sống sẽ càng phức tạp, thậm chí có thể làm hỏng cuộc đời. Làm người đã khó, làm phụ nữ lại càng khó hơn, là một người phụ nữ nổi tiếng còn khó gấp bội phần".

Tuổi U70 bán chữ kiếm tiền, bị chỉ trích tham lam

Ở tuổi 66, Lưu Hiểu Khánh không còn đóng phim nhiều như trước. Vài năm qua, bà chỉ tham gia một vài tác phẩm và show truyền hình. 

Thời gian gần đây, nữ diễn viên bắt đầu bén duyên với bộ môn viết thư pháp. Bà thường chia sẻ quá trình viết chữ trên mạng xã hội, thậm chí còn livetream bán chữ thu tiền.

Những tác phẩm của Lưu Hiểu Khánh có giá khá đắt đỏ. Trong một buổi livestream, bức thư pháp gồm 2 chữ "Xá Đắc" được bà rao bán với giá 9999 NDT (gần 36 triệu đồng). Ngoài ra, ngôi sao Võ Tắc Thiên còn bán được hơn 160 chữ "Phúc" với giá 888 NDT/chữ (hơn 3 triệu đồng).

Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá cắt cổ kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam - Ảnh 6.
Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá cắt cổ kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam - Ảnh 7.

Gần đây, Lưu Hiểu Khánh thường xuyên livestream bán chữ.

Bên cạnh những lời tán thưởng, Lưu Hiểu Khánh cũng phải nhận về không ít bình luận tiêu cực. Bà bị chỉ trích lợi dụng danh tiếng để bán chữ giá "cắt cổ", bởi ngay cả những nhà viết thư pháp danh tiếng cũng không bán tác phẩm với giá cao như vậy.

"Lưu Hiểu Khánh hết thời rồi nên mới phải chuyển sang nghề này kiếm tiền sao?", "Có danh tiếng nên mới bán chữ giá cao như vậy, tham lam quá", "Lưu Hiểu Khánh thiếu tiền à, sao phải làm việc này"..., nhiều netizen lên tiếng mỉa mai.

Ngoài ra, chữ viết của Lưu Hiểu Khánh cũng không được đánh giá cao. Nhiều người cho rằng nét chữ của bà giống như tranh vẽ, không có xương chữ cứng cáp. Một chuyên gia trong ngành thư pháp nhận định nữ diễn viên dù học viết thư pháp từ lâu nhưng không chăm chỉ luyện tập, vì thế nét chữ vẫn còn toát ra vẻ nóng vội, bốc đồng.

Lưu Hiểu Khánh tuổi U70: Bán chữ giá cắt cổ kiếm tiền, bị mắng hết thời còn tham lam - Ảnh 8.

Trước những bình luận thiếu thiện chí,  Lưu Hiểu Khánh cho biết bà bán chữ không phải vì thiếu tiền, mà muốn dùng số tiền này để làm từ thiện. Hơn nữa, bà cũng muốn lan tỏa niềm đam mê môn thư pháp đến nhiều người.

Nữ nghệ sĩ còn thẳng thắn đáp trả: "Viết chữ cũng cần vận khí, khí này là dùng cả đời để viết". Câu nói của bà ám chỉ việc chữ thư pháp mang theo may mắn của người viết, việc mua thư pháp cũng giống như việc bà mang lại may mắn cho người mua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại