Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên

Hoàng Linh |

Khác xa so với tình địch, cuộc sống hiện nay của Lưu Gia Linh lại vô cùng hạnh phúc và thoải mái.

Lưu Gia Linh được biết đến là một trong những ngôi sao đình đám của Hồng Kông thập niên 90, tham gia không ít phim nổi tiếng.

Không chỉ vậy, cô còn gây chú ý với chuyện tình yêu gần 3 thập kỷ với minh tinh nổi tiếng Lương Triều Vỹ.

Năm 2008, cô cùng Lương Triều Vỹ làm đám cưới và sống hạnh phúc bên nhau dù đến nay họ không có con.

Ở tuổi 51, Lưu Gia Linh có một cuộc sống vô cùng thoải mái, thích thì đóng phim, không thì có thể an nhàn với việc kinh doanh.

Cuộc sống của Lưu Gia Linh an nhàn là thế, nhưng khi đem cô so sánh với 3 tình địch một thời thì lại thấy hoàn toàn khác biệt.

Trong khi Lưu Gia Linh sống hạnh phúc thì tình địch Tăng Hoa Thiên, Trương Mạn Ngọc và Quan Chi Lâm lại cô độc ở tuổi trung niên.

Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên - Ảnh 1.

Lưu Gia Linh

Tăng Hoa Thiên

Nói đúng ra, Tăng Hoa Thiên và Lưu Gia Linh là một cặp bạn vô cùng thân thiết của showbiz thập niên 80.

Năm 1984, Tăng Hoa Thiên và Lương Triều Vỹ đã quen nhau khi cùng đóng trong bộ phim Tân trác sư huynh.

Họ nhanh chóng phải lòng nhau rồi đến với nhau. Cặp đôi khi ấy khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ vì chuyện tình yêu ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng thật sự, tính cách trái ngược của Tăng Hoa Thiên và Lương Triều Vỹ khiến cho chuyện tình cảm của họ bị rạn nứt.

Dù vậy, Tăng Hoa Thiên vẫn rất yêu Lương Triều Vỹ và cô đã tìm đến người bạn thân Lưu Gia Linh nhờ giúp đỡ.

Nhưng nào ngờ, Lưu Gia Linh đã phải lòng Lương Triều Vỹ và cuối cùng đã cướp nam tài tử này từ tay của người bạn thân.

Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên - Ảnh 2.

Chuyện tình tay ba Lưu Gia Linh – Lương Triều Vỹ - Tăng Hoa Thiên từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực.

Sau 10 năm chia tay Lương Triều Vỹ, Tăng Hoa Thiên đã kết hôn với Lâm Triệu Cơ vào năm 1996 và 3 năm sau hạ sinh con trai.

Nhưng vì bất hòa với gia đình chồng nên đến năm 2002, Tăng Hoa Thiên và Lâm Triệu Cơ đã ly hôn.

Đến nay đã 14 năm nhưng Tăng Hoa Thiên vẫn sống cô độc ở tuổi 51, bên cạnh chỉ có con trai là chỗ dựa duy nhất. Cô cũng không còn tham gia nhiều vào các hoạt động trong showbiz nữa.

Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên - Ảnh 3.

Tăng Hoa Thiên có một cuộc sống không tốt đẹp sau khi chia tay Lương Triều Vỹ.

Trương Mạn Ngọc

Đến với Lưu Gia Linh nhưng thật không ngờ, Lương Triều Vỹ lại "say nắng" người đẹp nổi tiếng Trương Mạn Ngọc.

Lương Triều Vỹ vốn là một người đàn ông hướng nội, vì thế mà cùng với Trương Mạn Ngọc rất tâm đầu ý hợp.

Chính vì muốn đến với Trương Mạn Ngọc nên Lương Triều Vỹ đã quyết định cùng Lưu Gia Linh chia tay.

Nhưng ở bên cạnh Trương Mạn Ngọc chưa lâu thì Lương Triều Vỹ biết tin Lưu Gia Linh bị bắt cóc và cưỡng bức.

Cảm thấy bản thân mình có lỗi với Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ đã chia tay với Trương Mạn Ngọc và quay về với người tình cũ.

Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên - Ảnh 4.

Lương Triều Vỹ từng bỏ Lưu Gia Linh vì Trương Mạn Ngọc nhưng cuối cùng vẫn quay về với cô.

Sau Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc đã trải qua nhiều mối tình khác và cuối cùng đã quyết định kết hôn với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Họ kết hôn vào năm 1998 nhưng cuối cùng đã chia tay vào 3 năm sau đó.

Vào lúc này, Trương Mạn Ngọc còn bị đồn là ly hôn với chồng để quay lại với Lương Triều Vỹ khi chuyện tình của anh và Lưu Gia Linh đang gặp trục trặc lớn.

Nhưng cuối cùng, Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ vẫn chẳng thể nào nên duyên và người đẹp một thời vẫn sống cô độc 15 năm nay, không chồng không con.

Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên - Ảnh 5.

Trương Mạn Ngọc sống cuộc sống không chồng con, từ giã sự nghiệp diễn xuất, tập trung cho ca nhạc và hội họa.

Quan Chi Lâm

Quan Chi Lâm và Lưu Gia Linh vốn là những người bạn thân thiết nhưng cuối cùng đã trở thành "tình địch".

Năm 2007, Quan Chi Lâm chính thức từ giã sự nghiệp sau tin đồn hẹn hò với đại gia Đài Loan Trần Thái Minh. Đến năm 2014 thì cặp đôi đã chính thức đăng ký kết hôn sau 7 năm bên nhau.

Nhưng đến năm 2015 thì Quan Chi Lâm và vị đại gia này đã ly hôn và Lưu Gia Linh bị nghi là "kẻ thứ ba" xen vào chuyện này.

Quan Chi Lâm chưa từng nói Lưu Gia Linh là "kẻ thứ ba" nhưng cô cho rằng bà xã Lương Triều Vỹ không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô, thản nhiên cùng chồng cô đi chơi.

Trong khi đó, Lưu Gia Linh lại phủ nhận hoàn toàn, nói rằng cô và chồng cũ của Quan Chi Lâm là bạn thân thiết, đi chơi với nhau chẳng có gì phải ngại.

Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên - Ảnh 6.

Tình bạn giữa Lưu Gia Linh và Quan Chi Lâm tan vỡ vì một người đàn ông.

Trong 1 năm nay, cuộc sống của Quan Chi Lâm vẫn trải qua bình lặng như vậy và cô cũng không có ý định quay lại làng giải trí. Ở tuổi 53, Quan Chi Lâm vẫn còn độc thân và chẳng có con.

Sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ và nhiều cuộc tình không thành, Quan Chi Lâm cho biết cô vẫn cần tình yêu và thật sự muốn tìm người đàn ông thật sự của cuộc đời mình.

Lưu Gia Linh sống hạnh phúc trong khi 3 tình địch lại cô độc ở tuổi trung niên - Ảnh 7.

Ở tuổi 53, Quan Chi Lâm vẫn cô đơn lẻ bóng.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại