Lương Xuân Trường: Đằng sau "Thương vụ bạc tỷ" và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL

Như Đạt |

Sau khi được làm việc cùng “shark”, Lương Xuân Trường đã chia sẻ về những trăn trở với trung tâm IRC cũng như kỳ vọng về cái kết đẹp cùng HAGL.

Cùng các cộng sự thành lập trung tâm phục hồi thể thao, Lương Xuân Trường mới đây cũng gây bất ngờ khi xuất hiện trên chương trình Shark Tank (Thương vụ bạc tỷ) để kêu gọi vốn. Nhưng cái bắt tay trên truyền hình, hay chuyến thăm của nhà đầu tư đến với trung tâm của Xuân Trường chưa phải là mọi thứ đã được hoàn tất.

CÁI BẮT TAY TRÊN TRUYỀN HÌNH CHƯA PHẢI ĐÃ XONG

Phóng viên: Xuân Trường chia sẻ tầm nhìn 5-10 năm nữa có thể thu hút cả những khách hàng ở Đông Nam Á, vậy quyết định lên Shark Tank kêu gọi vốn có phải để rút ngắn quá trình ấy?

Thời điểm chuẩn bị lên Shark Tank, mọi thứ khá gấp rút. Ý tưởng được nhen nhóm khi chúng tôi dự định mở thêm trung tâm ở TP Hồ Chí Minh. Tìm được một nhà đầu tư không hẳn để rút ngắn thời gian thực hiện tầm nhìn, bởi IRC cần phát triển từng bước, cố gắng ép lớn nhanh, trưởng thành nhanh không hẳn đã tốt. Tôi quan niệm thành công đến chậm rãi, thành quả mới có thể duy trì được lâu dài.

Ngoài tiềm lực tài chính, tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm vận hành nhiều mô hình kinh doanh từ nhà đầu tư sẽ giúp chúng tôi bước đi chính xác và vững vàng hơn.

Khi hai bên bắt tay nhau trong kinh doanh, mỗi bên sẽ có những sự kỳ vọng riêng. Vậy Xuân Trường kỳ vọng gì ở nhà đầu tư?

Ngoài nguồn vốn một "shark" có thể rót vào, tôi kỳ vọng nếu như hợp tác, nhà đầu tư sẽ đóng vai trò cố vấn, góp ý cho chúng tôi trong định hướng. Không chỉ đơn thuần là học hỏi hay đào tạo, một mô hình kinh doanh mới ở Việt Nam cần những người có am hiểu và giàu kinh nghiệm để chỉ đường.

Lương Xuân Trường: Đằng sau Thương vụ bạc tỷ và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL - Ảnh 1.

Nhà đầu tư đã chia sẻ kỳ vọng với Xuân Trường chưa?

Thật ra chúng tôi và nhà đầu tư đang trong quá trình thẩm định xem có phù hợp với nhau không. Những kỳ vọng của nhà đầu tư có khiến cho IRC cảm thấy mình đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu như vậy không? Hai bên đang trong quá trình làm việc, thẩm định mọi thứ. Hãy chờ xem kết quả cuối cùng ra sao.

Phong cách làm việc của nhà đầu tư Đỗ Liên luôn làm mọi thứ rất khẩn trương, không để thời gian lãng phí. Tôi rất thích cách làm việc như vậy. Nếu chúng tôi và shark Liên cùng chung quan điểm sẽ rất tốt.

Nếu không may, thỏa thuận không thành, chúng tôi không hợp tác được với nhau, chúng tôi cũng đã có trải nghiệm tuyệt vời khi được làm việc cùng "shark" Liên, được đặt chân vào Shark Tank, được cầm tấm vé vàng và đi đến vòng thẩm định. Chúng tôi rất biết ơn và học hỏi được rất nhiều điều.

Ngoài không để lãng phí thời gian, Xuân Trường đã học được gì từ nhà đầu tư tiềm năng trong chương trình Shark Tank?

Tôi có đọc sách của "shark" Liên. Cô là người có nhiệt huyết trong công việc. Sau này khi giải nghệ, làm công việc gì đi chăng nữa, tôi cũng tự hỏi bản thân rằng liệu nhiệt huyết, ngọn lửa của mình có lớn như thế không, để chèo lái con thuyền, để mọi người tin tưởng đi cùng mình?

Hay lúc đấy, mình giải nghệ là về hưu hoàn toàn, không làm gì nữa, là dừng lại? Tôi luôn tự đặt câu hỏi cho mình như thế.

Lương Xuân Trường: Đằng sau Thương vụ bạc tỷ và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL - Ảnh 2.

Khi làm việc với nhà đầu tư có quan điểm không để lãng phí thời gian, Xuân Trường có lo ngại về việc đáp ứng được cường độ khi một lúc chia ra nhiều việc?

Thực ra, tôi cùng với các cộng sự thống nhất với nhau, chính chúng tôi đặt những viên gạch đầu tiên cho IRC. Dù nhà đầu tư nào tham gia đi nữa, là ai đi nữa, chúng tôi vẫn muốn tôn trọng kế hoạch mình đã đặt ra, được bước đi trên đôi chân của chính mình.

Nhà đầu tư có thể đưa nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng định hướng, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn lộ trình. Nhưng nếu kế hoạch đạt được sự đồng thuận và hợp lý, chúng tôi sẽ đi đúng con đường mình chọn. Chúng tôi sẽ không trên con đường mà vẫn còn đó những lo lắng rằng có thể mình không làm được, thay vào đó là những bước chắc chắn.

Biết là trong kinh doanh đôi khi phải chấp nhận rủi ro nhưng chúng tôi sẽ không mạo hiểm nếu chưa phân tích kỹ tất cả mọi thứ. Nhà đầu tư nào đi chăng nữa, tôi có thể chia sẻ rằng tất cả mọi quyết định cuối cùng vẫn sẽ nằm ở những người quản trị IRC.

Vậy là định hướng theo câu chuyện ban đầu xuất phát từ ước mơ của Xuân Trường?

Tôi đề cao giá trị có thể mang lại cho mọi người. Song song đó, việc kinh doanh vẫn diễn ra tốt đẹp thì mới có thể duy trì giá trị lâu dài.

Lương Xuân Trường: Đằng sau Thương vụ bạc tỷ và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL - Ảnh 3.

HY VỌNG CÓ MỘT KẾT THÚC ĐẸP VỚI HAGL

Trong tương lai Xuân Trường có hai hướng đi. Một là theo kinh doanh với con đường kinh doanh, thứ hai nữa có thể HAGL đặt ra lời đề nghị tham gia BHL để chia sẻ kinh nghiệm. Vậy đã bao giờ Trường nghĩ sẽ chọn một trong hai, hay sẽ dung hòa cả hai?

Nếu HAGL có một lời đề nghị nào đó với công việc sau bóng đá, dù là vị trí nào đi chăng nữa cũng là một niềm vinh dự với tôi. Nếu đủ khả năng đảm nhiệm công việc, tôi sẽ cố gắng. IRC có các cộng sự rồi, tôi nghĩ mình vẫn hoàn toàn có thể cùng một lúc tham gia những dự án khác nhau.

Xuân Trường bận rộn như thế, vậy có khi nào vợ phàn nàn chưa?

Vợ tôi hiểu chuyện, phàn nàn cũng không giải quyết được gì. Vợ tôi rất kiên cường, thực ra vợ các cầu thủ cũng là những người tâm lý tốt vì chồng thường xuyên phải xa nhà.

Xuân Trường cũng hai lần nhắc đến Quế Ngọc Hải, vậy hai anh em có hay chia sẻ với nhau không?

Hai anh em cũng có chia sẻ với nhau trước những quyết định lớn. Anh Hải trước khi quyết định thay đổi môi trường, từ CLB này sang CLB kia, đứng trước những lựa chọn cũng bóng gió chia sẻ với tôi, dù không nói ra hẳn có đội nào mời với đãi ngộ ra sao. Anh ấy dùng hình ảnh ẩn dụ với hai bức tranh thì nên chọn bức nào. Tôi nói cái quan trọng bây giờ là anh đặt ưu tiên với mục tiêu nào.

Trong bóng đá. Tôi xem SLNA đá thấy cái tốt hay chưa tốt cũng trao đổi, anh Hải xem HAGL cũng chia sẻ nên thế này, thế kia. Anh Hải giống dáng dấp HLV hơn tôi.

Lương Xuân Trường: Đằng sau Thương vụ bạc tỷ và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL - Ảnh 4.

Ngoài Quế Ngọc Hải thì Xuân Trường hay chia sẻ với ai nữa không?

Trong đội, tôi hay chia sẻ với Minh Vương và Tuấn Anh. Nhiều khi hay đi xe cùng nhau trên đường vào đội tập, chúng tôi tranh thủ nói chuyện, cập nhật những thứ xung quanh, gia đình, tương lai...

Hết năm nay, lứa của Xuân Trường cũng hết hợp đồng, có thể một số anh em sẽ không tiếp tục gắn bó với HAGL nữa. Vậy thì khi nói chuyện với nhau, có khi nào đặt ra mục tiêu nào đấy trong năm cuối hợp đồng?

Hết năm nay, sang năm có thể người đi, người ở, lứa chúng tôi không thể sát cánh cùng nhau mãi. Có nhiều bạn đã sang đội khác nhưng gắn bó lâu nhất vẫn là anh em đang đá ở HAGL bây giờ.

Chẳng cần phải nói ra, ai cũng hiểu mục tiêu để trọn vẹn nhất trong năm nay phải là như thế nào. Chúng tôi vẫn đang âm thầm cố gắng, nỗ lực cho mục tiêu đấy. Cũng hy vọng là sẽ có một kết thúc đẹp.

Chúng tôi cố gắng đền đáp sự kỳ vọng của khán giả. Tôi biết người hâm mộ HAGL chờ đợi một danh hiệu cụ thể rất lâu rồi dù qua từng trận đấu, mọi người vẫn tạo ra bầu không khí sôi động, vẫn cảm thấy vui khi chứng kiến HAGL thi đấu. Tôi mong có danh hiệu nào đó cụ thể hơn để đáp lại sự chờ đợi và tình yêu của người hâm mộ.

Lương Xuân Trường: Đằng sau Thương vụ bạc tỷ và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL - Ảnh 5.
Lương Xuân Trường: Đằng sau Thương vụ bạc tỷ và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL - Ảnh 6.
Lương Xuân Trường: Đằng sau Thương vụ bạc tỷ và hy vọng về một kết thúc đẹp cùng HAGL - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại