'Lưỡng Châu nhất Thành': Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong

Tuấn Chiêu |

Đều là những tên tuổi lớn của điện ảnh Hoa Ngữ, Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát và Thành Long khiến nhiều người choáng ngợp khi sở hữu khối tài sản kếch xù trị giá nghìn tỷ đồng.

Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 1.

Thập niên 1990 đến nay, người dân Hong Kong quen thuộc với cụm từ "Lưỡng Châu nhất Thành". Trong đó, "lưỡng Châu" chỉ hai ngôi sao họ Châu là Châu Nhuận Phát và Châu Tinh Trì, còn "nhất Thành" đề cập ngôi sao hành động nổi tiếng Thành Long. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, cụm từ trên còn có ngụ ý về sự giàu có bậc nhất của ba ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ.

Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 2.

Châu Tinh Trì được mệnh danh là "Vua hài kịch", "Vua phòng vé",... Từ diễn viên vô danh, ông đã tạo nên thương hiệu “Tinh gia” trong điện ảnh với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng: Tân lộc đỉnh ký, Đại thoại Tây du, Quốc sản 007, Đội bóng Thiếu Lâm, Đường Bá Hổ, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Mỹ nhân ngư,... cùng doanh thu thị trường ước tính hàng tỷ đô la.

Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 3.

Châu Tinh Trì còn nổi tiếng là nghệ sĩ có óc làm giàu nhạy bén bậc nhất làng giải trí. Bên cạnh nguồn thu dồi dào từ nghệ thuật thứ 7, ông còn là “tay chơi” bất động sản chuyên nghiệp. Tài tử chọn cách thâu tóm nhiều dự án bất động sản ‘khủng’ và sau đó bán ra với mức giá chênh lệch gấp mấy lần. Theo thống kê cách đây 3 năm, khối tài sản của Châu Tinh Trì lên tới 300 triệu USD (hơn 7 nghìn tỷ đồng).


Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 4.

Đứng trên đỉnh cao danh vọng thế nhưng Châu Tinh Trì lại có một cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Bên ngoài, tài tử sống rất kín đáo. Mỗi khi ra ngoài, ông đi lại bằng chiếc xe đạp cũ. Lối sống ẩn dật, không màng thế sự của Châu Tinh Trì cũng từng khiến ông trở thành đề tài bàn tán trong dư luận.


Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 5.

Giàu có nhưng độc thân ở tuổi 56, Châu Tinh Trì đã tính đến việc di chúc lại tài sản khổng lồ của mình. Tinh gia chia sẻ phần lớn tài sản của ông sẽ để lại cho chị gái và mẹ nếu bà còn sống. Phần còn lại Châu Tinh Trì sử dụng với mục đích từ thiện. “Châu Tinh Trì muốn đồng tiền kiếm được phải được dùng có ý nghĩa. Đó là lý do Tinh Gia sẵn sàng từ thiện phần lớn tài sản”, Toutiao cho hay.

Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 6.

Hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm, Châu Nhuận Phát là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Theo Sina, hiện tài sản ròng của ngôi sao phim “Ngọa hổ tàng long” đang ở mức hơn 700 triệu USD (gần 17 nghìn tỷ đồng), bao gồm chuỗi bất động sản rải rác ở Hong Kong, Trung Quốc, cổ phần tại các tập đoàn Quốc tế và ngoại tệ, cổ phiếu...


Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 7.

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ đáng ghen tị, Châu Nhuận Phát lại có lối sống giản dị trái ngược với sự xa hoa của những người làm trong làng giải trí. Việc đi lại bằng phương tiện công cộng, ăn uống ở những hàng quán ven đường hay mua sắm đồ giảm giá đã gắn liền với hình ảnh của tài tử họ Châu nhiều năm qua.


Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 8.

Châu Nhuận Phát sống đời bình dị, không hàng hiệu, xe sang hay biệt thự - cũng không con cái suốt nhiều năm. Cách đây không lâu, tài tử gạo cội cho biết ông học tập Bill Gates khi dành 99% tài sản để làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, 1% tài sản còn lại sẽ được giữ cho cuộc sống hai vợ chồng. “Đúng vậy, vì đó không phải tiền của tôi, mà tôi chỉ giữ giùm, gặp người nào cần là tôi trả lại cho họ. Tiền bạc là vật ngoài thân, giúp ích được cho xã hội thì giúp”, ông nói.

Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 9.

Ở tuổi 63, Châu Nhuận Phát có cuộc sống gương mẫu, lành mạnh bậc nhất trong số các ngôi sao. Ông hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó dành phần lớn thời gian tập luyện các môn thể dục, thể thao và du lịch cùng người vợ Trần Oải Liên. Khi bị khán giả vô tình nhìn thấy và muốn chụp ảnh cùng, tài tử rất vui vẻ đồng ý.


Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 10.

Trong giới nghệ sĩ Hoa ngữ hiện nay, Thành Long được đánh giá là sao nam giàu có nhất. Tài tử 61 tuổi luôn có tên trong top những nghệ sĩ có thù lao cao nhất thế giới theo đánh giá của Forbes nhiều năm qua. Nguồn thu nhập chủ yếu của ông đến từ hoạt động sản xuất và phân phối các tác phẩm điện ảnh cùng với cát-xê đóng phim.


Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 11.

Hiện tại, Thành Long sở hữu hơn 10 căn biệt thự rộng ngàn m2 trên thế giới, hàng chục siêu xe, phi cơ 32 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) và bộ sưu tập đồ cổ có giá trị...Ông còn xây dựng bảo tàng nghệ thuật mang tên mình – JC Film (Jackie Chan Film) đặt trụ sở tại Thượng Hải. "Tôi không giàu nhưng có những sở thích không tiếc tiền. Điều đó không thể đánh giá tất cả"- Thành Long nói.

Lưỡng Châu nhất Thành: Gia sản nghìn tỷ của ba sao giàu nhất Hong Kong - Ảnh 12.

Thành Long tiết lộ, hơn nửa tài sản mà ông có sẽ dành cho quỹ từ thiện, số còn lại thuộc về những người thân trong gia đình ông. Ngoài vợ Lâm Phụng Kiều và con trai Phùng Tổ Danh, Ngô Trác Lâm – con gái riêng của Thành Long và Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi từng bị ông bỏ rơi nhiều năm – cũng được đề cập trong bản di chúc mới. Tuy nhiên, Trác Lâm lại tỏ ý bất cần và cho biết không xem Thành Long là cha, không có ý định gặp mặt và cũng không nhận “một xu” từ ông.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại