Lùm xùm "ly dị vợ nếu không đẻ con trai": Đạo diễn "Hành lý tình yêu" xin lỗi khán giả Huế

Thùy Trang |

Trước phản ứng gay gắt của nhiều người về quan điểm "ly dị vợ nếu không đẻ con trai" của thí sinh chương trình game show "Hành lý tình yêu", đạo diễn Nguyễn Nam vừa viết thư xin lỗi.

Đạo diễn Nguyễn Nam

Đạo diễn Nguyễn Nam

Đạo diễn Nguyễn Nam của chương trình "Hành lý tình yêu" (do TVHub sản xuất) vừa lên tiếng sau việc chàng trai Công Hoàng tham gia game show với quan điểm "ly dị vợ nếu không đẻ con trai"; rằng gia đình anh trọng nam, "đàn ông là ngồi mâm trên, còn phụ nữ phải ngồi mâm dưới"…

Trong thư gởi khán giả vào tối 5-12, đạo diễn Nguyễn Nam (chương trình game show hẹn hò "Hành lý tình yêu") bày tỏ: "Đạo diễn và ê-kíp chương trình xin nghiêm túc tiếp thu những phản hồi và góp ý của khán giả".

"Qua báo chí và mạng xã hội, chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả Huế về việc đã đưa ra quan điểm và câu chuyện của một cá nhân thiếu khéo léo, có thể dẫn đến những hiểu lầm về văn hóa vùng miền. Để khắc phục những thiếu sót nêu trên, chương trình sẽ biên tập cắt bỏ những nội dung này" - ông Nam cho biết.

Ngoài ra, ông Nam còn kể: "Cá nhân tôi đã từng đến với Huế để thực hiện thước phim về vẻ đẹp của văn hóa ẩm thực Huế, từng được tiếp xúc trò chuyện với những nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực cung đình. Tôi luôn trân quý những giá trị văn hóa mà Huế luôn gìn giữ từ bao đời nay. Tôi mong rằng mọi người sẽ cùng tìm hiểu và lan tỏa về những giá trị văn hóa tốt đẹp và phong tục tập quán của Huế".

Dù nhà sản xuất chương trình "Hành lý tình yêu" đã lên tiếng thanh minh đây là quan điểm cá nhân thí sinh, không đại diện cho bất cứ ai hay chương trình nhưng khán giả vẫn bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình cố tình "câu view", dùng những khác biệt trong văn hóa vùng miền để gây sốc, câu kéo rating.

Bí thư Thành ủy Huế - ông Phan Thiên Định - cũng cho rằng game show này đã "câu view bẩn và xúc phạm người Huế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại