Lùm xùm hợp đồng HLV Park Hang Seo và VFF: Xấu hổ!

Văn Nhân |

Hợp đồng của HLV Park Hang Seo và VFF bất ngờ "đóng băng" vì lý do được thông báo thông tin đàm phán bị lộ ra ngoài.

Nếu chúng ta nghĩ rằng chuyện đại diện HLV Park Hang Seo nói về chuyện “đóng băng” đàm phán hợp đồng với VFF là chiêu trò thì… cần xem xét lại mọi thứ. Điểm mấu chốt không phải tiếp tục hay dừng đàm phán, mà tư thế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mất điểm lớn.

Lý do phía đại diện HLV Park Hang Seo đưa ra là thông tin đàm phán bị lộ ra ngoài. Điều này hết sức quan trọng, vì sao?

Chuyện đàm phán hợp đồng của HLV Park Hang Seo chỉ có Lee Dong-jun (đại diện HLV Park) và VFF. HLV Park Hang Seo không tham gia đàm phán. Cả hai bên chỉ mới ngồi lại nói chuyện đúng 1 lần. Vậy tại sao bên Lee Dong-jun gửi thông cáo báo chí nói bị lộ thông tin?

Câu hỏi đặt ra: Ai làm lộ thông tin? Lee Dong-jun không nêu là VFF làm lộ nhưng đến… đứa trẻ lên ba cũng biết, bí mật giữa hai người thì người này không làm lộ, thì thông tin phái xuất phát từ bên còn lại.

Do vậy, Lee Dong-jun lấy lý do bị lộ thông tin thì chẳng khác nào trách VFF đã không chuyên nghiệp. Nghe thực sự có xấu hổ khi chuyện đàm phán giờ trở thành chủ đề theo kiểu lùm xùm?

Lùm xùm hợp đồng HLV Park Hang Seo và VFF: Xấu hổ! - Ảnh 1.

Hợp đồng của HLV Park Hang Seo bất ngờ “đóng băng”.

VFF là Liên đoàn bóng đá Việt Nam, còn Lee Dong-jun là đại diện cho HLV Park Hang Seo. Đại diện cầu thủ thì ở Việt Nam vẫn hay được gọi với các từ dễ hiểu hơn là “cò”, môi giới… Bên nào to hơn, có ý nghĩa lớn hơn về nhiều mặt thì quá rõ rồi, đích thực là VFF. Nhưng người hâm mộ thử nghĩ: Tại sao một Liên đoàn bóng đá lại để xảy ra một câu chuyện dở khóc dở cười với đại diện HLV?

Càng dở hơn khi VFF lại bảo chuyện này thiếu cơ sở, ngưng đàm phán là không đúng, đề nghị tiếp tục đàm phán hợp đồng. Cái dở ở đây là VFF chọn cách phản hồi trên báo chí. Vậy chẳng khác nào VFF đang đi tranh cãi với đại diện HLV Park Hang Seo trước dư luận!

Từ tư thế đến hình ảnh, bộ mặt thì VFF đại diện cho cả một nền bóng đá chứ không phải cá nhân nào! Lãnh đạo VFF cần phải hiểu rõ tính chất này trong cuộc đàm phán với đại diện HLV Park Hang Seo.

Lật lại chuyện hợp đồng của HLV Park Hang Seo cách đây hơn 1 năm, bầu Đức một tay làm tất cả, chẳng có 1 từ nào liên quan đến HLV Park Hang Seo xuất hiện trên mặt báo, chỉ có VFF nói rất nhiều về việc tiêu chí HLV ĐTQG, thời hợp chốt HLV, hay các ứng viên. Tất cả đều bất ngờ khi HLV Park Hang Seo trở thành HLV trưởng ĐTVN, vì bầu Đức làm xong mọi việc thì mới phát thông tin chính thức.

Hai ví dụ và một vấn đề, dù thời điểm khác nhau thì cách đàm phán cũng có những khúc mắc riêng nhưng để lại cho dư luận lẫn người hâm mộ nhiều điều suy ngẫm về VFF!

Còn chuyện hợp đồng đàm phán khó khăn vì truyền thông đăng tải nhiều, thật ra lý do này nghe càng thêm buồn cười! Vấn đề là cả hai ngồi đàm phán, làm việc với nhau còn chuyện chuyển nhượng cầu thủ, HLV bị đồn thổi các kiểu trên báo chí là chuyện bình thường, mà nhìn từ báo chí Hàn Quốc đến Việt Nam, kể cả Thái Lan thì chính những người trong cuộc lên tiếng nói. Vậy sao đổ lỗi cho truyền thông, bởi chính đại diện HLV Park Hang Seo còn không hài lòng vì thông tin đàm phán bị lộ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại