*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiều ngày 20/2, một cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhằm vào Căn cứ Không quân Balad ở tỉnh Saladin, miền nam Iraq. Ba quả tên lửa rơi vào bên trong căn cứ.
Mỹ đã kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ tấn công rocket tại căn cứ không quân ở khu vực tự trị người Kurd của Iraq và cam kết bắt thủ phạm
Ngoài Syria, Iraq và Lebanon, nhiều khả năng Iran sẽ lôi kéo thêm cả phiến quân Houthi ở Yemen vào mặt trận chống lại Israel.
Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị hạ sát vào tháng 1/2020. Hơn 8 tháng sau, những thông tin bí mật cuối cùng về cuộc hạ sát mới được làm sáng tỏ.
Chỉ trong vài ngày, Mỹ đã cho triển khai hai hệ thống phòng không hiện đại nhất nhì của họ đến Iraq, khi các căn cứ có quân Mỹ đồn trú liên tiếp bị tấn công bằng rocket.
Lầu Năm Góc cho rằng, việc triển khai các hệ thống phòng không tầm xa tới Iraq là cần thiết để bảo vệ binh sĩ nước này cũng như đồng minh, tuy nhiên họ vẫn chậm hơn Iran một bước.
Đối với Iran mà nói việc sở hữu vũ khí hạt nhân là giải pháp tốt nhất giúp nước này đối phó với các nguy cơ an ninh đến từ Mỹ, trường hợp của Triều Tiên đã cho thấy rõ điều này.
Không chỉ biết trước thời điểm Tư lệnh Lực lượng Quds đến Iraq, Mỹ còn biết chính xác ông này ngồi trên xe nào rời khỏi sân bay, và cái kết cho vị tướng Iran đã được định đoạt.
Tâm điểm