Lực cản U-22 Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch không phải VN

Thanh Hà |

Đó là lời phát biểu của trợ lý Tawan Sripan của tuyển Thái Lan và U-22 Thái Lan khi nói về mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 30.

HLV Tawan tin U-22 Thái Lan sở hữu con người tốt nhất so với các đội dự SEA Games 30.

Lực cản U-22 Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch không phải VN - Ảnh 1.

U-22 Thái Lan thua U-22 Trung Quốc 1-2.

Theo như nhìn nhận của cựu tiền vệ HA Gia Lai, trợ lý của HLV Nishino, lực cản lớn nhất của U-22 Thái Lan không phải là các đội bóng đối thủ, kể cả Việt Nam. Áp lực mới là thứ cản trở lớn nhất của U-22 Thái trong việc bảo vệ ngôi vô địch và là lần thứ tư liên tiếp lên ngôi.

Cũng theo cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan này những năm qua, các đội tuyển Thái Lan chịu áp lực rất lớn từ dư luận trong việc phải đứng đầu Đông Nam Á. Chính điều này đã làm cho các cầu thủ Thái Lan cảm thấy nặng nề, sợ hãi hơn là ngại đối phương trên sân.

Lực cản U-22 Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch không phải VN - Ảnh 2.

HLV Tawan vẫn tin U-22 Thái Lan sở hữu con người tốt nhất SEA Games 30

Công việc hóa giải áp lực là điều quan trọng của ban huấn luyện U-22 Thái Lan. Cũng theo trợ lý Tawan, các cầu thủ U-22 Thái Lan cần phải tự thân hóa giải áp lực và làm quen với áp lực và "sống với áp lực". Phải biến áp lực thành thứ động cơ thi đấu tốt hơn.

Về mặt chất lượng cầu thủ, HLV Tawan tin rằng họ hoàn toàn đủ để lần thứ tư đăng quang SEA Games liên tiếp.

Hiện nay U-22 Thái Lan đang tập trung ở trung tâm bóng đá Bang Bo ở tỉnh Samut Prakan và ngày 9-11 đội sẽ có trận giao hữu với U-22 Trung Quốc trong tình trạng U-22 Thái Lan thiếu bốn trụ cột đang khoác áo tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu làm khách tại Malaysia (ngày 14-11) và với Việt Nam (ngày 19-11).

Lực cản U-22 Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch không phải VN - Ảnh 3.

Sau trận thua Trung Quốc, U-22 Thái có trận giao hữu thắng U-22 Myanmar 3-2 như một an ủi.

Bốn trụ cột của U-22 Thái Lan đang làm nhiệm vụ tuyển quốc gia gồm Supachok, Ekanit Panya , Supachai và Suphanat.

Những cầu thủ giỏi của U-22 Thái Lan không vướng bận các đội tuyển khác là tiền đạo Worachit, Wisarut, Sittichok Paso , Shinnaphat…

Các nhà chuyên môn Thái Lan như Tawan hay cựu HLV U-23 Thái Lan Worawut Srimaka đều lạc quan với việc họ bảo vệ thành công ngôi vô địch tại SEA Games 30 .

Riêng HLV Worawut còn so sánh và khẳng định rằng U-22 Thái Lan sở hữu các chân sút tốt hơn U-22 Việt Nam nên việc Thái Lan lên ngôi nhất bảng B và sau đó hành trình đến ngôi vô địch SEA Games 30 là điều hoàn toàn làm được. Thật vậy các chân sút của U-22 rất bén nhọn, họ đang là những tay săn bàn trong tuyển quốc gia Thái Lan như Supachok, Ekanit Panya…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại