CHÍNH THỨC: Đình Trọng sẽ không cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30

Linh Đan |

Trung vệ Trần Đình Trọng được xác định không kịp phục hồi chấn thương để cùng các đồng đội tại U22 Việt Nam chinh phục mục tiêu HCV tại SEA Games 30.

Theo đó, sau khi tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế, HLV Park Hang Seo đã quyết định không điền tên trung vệ Trần Đình Trọng vào danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Trên thực tế, đây cũng không phải điều quá bất ngờ bởi kể từ khi phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối xong, Đình Trọng mới có chưa đầy 5 tháng hồi phục. Dù đã có những phục hồi khá tốt khi tập luyện riêng cùng bác sỹ Choi Ju-young, tuy nhiên đây là loại chấn thương phức tạp và Đình Trọng không thể vội vã trong việc quay trở lại thi đấu.

Bởi vậy, ban huấn luyện U22 Việt Nam đã quyết định không mạo hiểm với trường hợp của Đình Trọng vì tương lai lâu dài của cầu thủ này.

CHÍNH THỨC: Đình Trọng sẽ không cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 - Ảnh 1.

Rõ ràng đây là sự mất mát lớn với U22 Việt Nam trong mục tiêu giành HCV SEA Games 30. Thế nhưng HLV Park Hang-seo cũng không muốn mạo hiểm cả sự nghiệp của cậu học trò chỉ vì một giải đấu trẻ.

Tại SEA Games 30, mỗi đội bóng được đăng ký 20 cầu thủ, trong đó có 2 cái tên trên 22 tuổi. Với việc Đình Trọng vắng mặt, rất có thể HLV Park Hang-seo sẽ phải dành một suất cho Quế Ngọc Hải- đội trưởng ĐTQG Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại