Lực bất tòng tâm ở play-off Olympic nhưng phía sau Việt Nam là cả sân chơi World Cup

Hà Phương |

Quá khó để Việt Nam tranh được vé dự Olympic Tokyo 2020 nhưng loạt play-off sẽ là cơ hội cọ xát rất tốt cho chúng ta hướng đến VCK World Cup 2023.

QUÁ KHÓ ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG

Trong những năm gần đây, các lứa trẻ Việt Nam từng có những chiến thắng trước các lứa trẻ của Trung Quốc hay Australia ở các giải đấu châu lục cũng như giao hữu. Thế nhưng với bóng đá nữ thì khác, bởi khoảng cách với những nền bóng đá nữ hàng đầu châu lục là không dễ để rút ngắn, chứ chưa nói tới chuyện san lấp.

Bằng chứng là các cô gái Việt Nam đã thất bại trong cả 13 lần đối đầu với các cô gái Trung Quốc, ghi được vẻn vẹn 2 bàn trong khi để thủng lưới đến 50 bàn. Còn trước Australia, đội bóng nữ số một châu Á hiện nay (hạng 7 FIFA), nữ Việt Nam từng thua ở cả 7 lần đối đầu gần nhất, không ghi nổi một bàn thắng nào, nhưng thủng lưới 37 bàn.

Sau lần đầu tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008 và đăng quang quá dễ dàng (thắng cả 5 trận, với hiệu số bàn thắng bại 21-1), LĐBĐ Australia không cử ĐTQG tham dự nữa, mà chỉ cử đội U20 góp mặt ở các giải đấu sau này.

Lực bất tòng tâm ở play-off Olympic nhưng phía sau Việt Nam là cả sân chơi World Cup - Ảnh 1.

Trung Quốc hay Australia là những địch thủ quá tầm Việt Nam.

Trong khi tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ tham dự World Cup thì hai đội bóng trên đã tham dự tổng cộng 14 lần, với thành tích tốt nhất là á quân thế giới. Còn kể từ khi bóng đá nữ được đưa vào chương trình thi đấu của các kỳ Olympic, Australia và Trung Quốc cũng đã 8 lần góp mặt trong khi đây mới là lần đầu tiên Việt Nam "mon men" gần nhất đến Thế vận hội.

Có thể khẳng định rằng ở thời điểm này, quá khó để giành chiến thắng trước Australia hay Trung Quốc - những đối thủ còn có phần nhỉnh hơn Hàn Quốc, đội bóng mà chúng ta vừa thất bại một cách tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-3 trong trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 3.

MỤC TIÊU NÀO CHO THẦY TRÒ HLV MAI ĐỨC CHUNG

Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ đặt ra cho riêng mình những mục tiêu ở trận đấu này. Hai trận đấu cọ xát quý giá trước những đối thủ hàng đầu châu lục như Australia hay Trung Quốc sẽ là những trải nghiệm vô cùng quý giá cho các học trò của HLV Mai Đức Chung (đặc biệt là các học trò trẻ) nhằm tích lũy kinh nghiệm để hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo mà trước tiên là vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.

Nhìn lại đội hình tuyển nữ Việt Nam hiện nay, đáng mừng là phần lớn đều có thể tiếp tục góp mặt ở vòng chung kết bóng đá nữ thế giới diễn ra sau đây 3 năm nữa (chỉ có Huỳnh Như, Hồng Nhung và Nguyễn Thị Liễu là khi đó sẽ trên 30 tuổi).

Lực bất tòng tâm ở play-off Olympic nhưng phía sau Việt Nam là cả sân chơi World Cup - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đang trẻ hóa và sẽ "chín" để hướng về VCK World Cup 2023.

Họ còn có thể phát triển và những gì thu hoạch được qua 2 trận đấu này cũng như trận đấu với Hàn Quốc vừa qua chắc chắn sẽ giúp các cô gái vàng của chúng ta trưởng thành, cứng cáp hơn khi chạm trán với những đối thủ sừng sỏ của châu lục trong hành trình tiến ra sân chơi đẳng cấp số 1 thế giới.

Hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 6 châu Á và thứ 32 thế giới. Đây là vị trí vừa đủ để có thể góp mặt tại sân chơi thế giới khi World Cup bóng đá nữ sẽ tăng từ 24 lên 32 đội vào năm 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại