Luật sư Hàn vào cuộc vụ báo Trung đưa "fake news" Song Joong Ki - Song Hye Kyo ly hôn: Có thể kiện tội phỉ báng

Pa Dun |

Theo luật sư Lee Jae Man, đại diện của Song Joong Ki và Song Hye Kyo hoàn toàn có thể kiện những nguồn tin đưa tin đồn thân thiệt.

Trong chương trình có đề cập tới chuyện các trang báo Trung liên tiếp đưa ra những "fake news" vô căn cứ gây hoang mang dư luận mặc dù đại diện cả hai bên đã lên tiếng phủ nhận.

Phân tích về chuyện Song Joong KiSong Hye Kyo có thể dùng các hành động pháp lý ngăn chặn những tin đồn này hay không thì ông Lee Jae Man - luật sư chuyên giải quyết các vụ việc trong làng giải trí đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích.

Theo ông Lee Jae Man, trên thực tế Song Joong Ki và Song Hye Kyo khó có thể truy cứu trách nhiệm báo chí Trung Quốc trong chuyện này bởi cả hai đều là người nổi tiếng, việc liên tục nhận phải các bài báo tin đồn là điều không tránh khỏi.

Luật sư Hàn vào cuộc vụ báo Trung đưa fake news Song Joong Ki - Song Hye Kyo ly hôn: Có thể kiện tội phỉ báng - Ảnh 1.

Hơn nữa, các tờ báo Trung Quốc đều đưa tin theo kiểu "dẫn" lại các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội nên rất khó để truy cứu trách nhiệm đối với các truyền thông Hoa ngữ.

Luật sư Hàn vào cuộc vụ báo Trung đưa fake news Song Joong Ki - Song Hye Kyo ly hôn: Có thể kiện tội phỉ báng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, ông Lee Jae Man khẳng định, cả hai có thể truy cứu trách nhiệm dân sự đối với các nguồn tin ban đầu: "Nếu mở rộng việc điều tra, họ có thể truy cứu trách nhiệm dân sự và đâm đơn kiện những nguồn tin này về tội phỉ báng".

Ngay dưới bài đăng của OBS News, dư luận Hàn đã nhanh chóng lên tiếng cật lực phản đối sự vô trách nhiệm từ phía báo Trung và những kẻ tung nguồn tin.

Một bạn đọc bình luận: "Tôi muốn ngăn chặn những bài báo không chính xác của các phóng viên hướng tới Song Hye Kyo. Tôi chờ đợi những tin tức liên quan tới công việc và muốn nghe tin về chuyện mang thai"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại