Luật Quốc phòng

SCMP: Quân đội Trung Quốc tiếp quản “quyền lực chiến tranh” theo Luật Quốc phòng mới

SCMP: Quân đội Trung Quốc tiếp quản “quyền lực chiến tranh” theo Luật Quốc phòng mới

Quân Sự 2021-01-05T14:51:00

Trung Quốc đã mở rộng quyền lực của Quân ủy Trung ương để điều động các nguồn lực quân sự và dân sự nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, cả trong và ngoài nước.

Báo Đức: Từ ngày 1/1/2021, Trung Quốc sẽ có thể gây chiến tranh vì "lợi ích phát triển"

Báo Đức: Từ ngày 1/1/2021, Trung Quốc sẽ có thể gây chiến tranh vì "lợi ích phát triển"

Quân Sự 2020-12-30T09:12:00

Sau vài ngày nữa, "Luật Quốc phòng" sửa đổi đã được Trung Quốc thông qua vào cuối năm nay sẽ được thực thi. Trong nội dung mới có quy định Trung Quốc tới đây sẽ tiến hành động viên quân sự vì "lợi ích phát triển".

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng

Thời sự - Xã hội 2018-06-28T10:23:00

Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật An ninh mạng và 6 Luật khác đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 thông qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Số doanh nghiệp quân đội còn lại sẽ thực hiện cổ phần hoá

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Số doanh nghiệp quân đội còn lại sẽ thực hiện cổ phần hoá

Thời sự - Xã hội 2017-11-24T14:55:00

Bộ trưởng Lịch thông tin, thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp quân đội tới đây, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ giữ lại 100% vốn Nhà nước tại 17 trong 88 doanh nghiệp hiện có.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại