*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà Nguyễn Nhung Châu (Nghệ An) dạy học tại trường mầm non bán công từ năm 1988, đóng BHXH tự nguyện từ tháng 9/1999 đến năm 2002, đóng BHXH bắt buộc từ năm 2002 đến nay. Bà Châu hỏi, bà muốn nghỉ hưu trước tuổi thì cách tính lương hưu như thế nào?
Bà Nguyễn Thị Lụa (TPHCM) sinh tháng 5/1974, có 33 năm 03 tháng đóng BHXH, bậc lương 4,98, chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Bà Lụa hỏi, bà muốn nghỉ việc thì nên thực hiện theo phương án nào cho phù hợp và lương hưu dự kiến là bao nhiêu?
Ông Trần Hiệp (Gia Lai) đóng BHXH tự nguyện được 05 năm, đến tháng 9/2026 ông đủ tuổi nghỉ hưu (đủ 61 năm 6 tháng).
Bà Nguyễn Thị Thùy (Quảng Ngãi) hỏi, cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tập sự hưởng 85% hệ số lương bậc 1 thì mức tiền lương làm căn cứ trích đóng BHXH hằng tháng tính theo 100% hay tính trên 85% mức lương thực hưởng?
Theo cơ quan BHXH, người dân cần lưu ý các thông tin, bước thao tác theo đúng quy định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Bảo hiểm xã (BHXH) hội (sửa đổi), dự kiến được thông qua vào giữa năm 2024. Theo đó, một trong những đề xuất thay đổi là giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.
Mới đây, Bộ Lao động Thương binh Xã hội mới công bố dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội. Hiện Dự thảo đang được lấy ý kiến, dự kiến được thông qua vào giữa năm 2024.
Theo nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động, chính sách BHXH phải hài hòa, giảm năm đóng BHXH thì cũng cần giảm tuổi nhận lương hưu.
Đối với lao động nam, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.
Năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều thay đổi của các chính sách bảo hiểm, trong đó có điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động.
Trường hợp mẹ bạn sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ký hợp đồng lao động, tham gia đóng BHXH bắt buộc là trái luật.