Lũ lụt Campuchia khiến 24 người chết và mất tích, 19/25 tỉnh thành bị ảnh hưởng

Văn Đỗ - Tâm Hiếu |

Mưa lũ liên tục trong những ngày qua tại Campuchia đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, gây ảnh hưởng tới hơn 245 ngàn người, khiến 24 người chết (trong đó có 8 trẻ em).

Nhiều ngày qua tại Campuchia đã xảy ra mưa lớn liên tục, gây ngập lụt tàn phá 19/25 tỉnh, thành khắp cả nước, khiến ít nhất 24 người chết, mất tích ( trong đó có 8 trẻ em) và ảnh hưởng tới hơn 245.000 người. Đối với nhiều khu vực hứng chịu, đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vài thập kỷ qua.

Lũ lụt Campuchia khiến 24 người chết và mất tích, 19/25 tỉnh thành bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Nước lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Tại quận Dong Kao, thủ đô Phnom Penh, dòng nước lũ đục ngầu dâng cao tới ngực, khiến người và xe mắc kẹt trong những đoạn đường ngập nước. Tại các tỉnh Pursat, Pailin, Banteay Meanchey, Battambang, Takeo và Kampong Speu nước lũ dâng tràn khắp nơi, nhiều nơi chỉ còn thấy thấp thoáng vài nóc nhà. Ngay trong đêm nay (ngày 17/10), hàng trăm hộ dân tại tỉnh Banteay Meanchey phải sơ tán khẩn cấp do mực nước mưa dâng cao, cộng với nước lũ từ phía Thái Lan tràn qua.

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia, tính đến ngày 17/10, nước lũ đã gây ảnh hưởng tới hơn 61 357 hộ gia đình ( tương đương 245 428 người), trong đó có hơn 26 600 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Ước tính nước lũ đã nhấn chìm 59.268 ngôi nhà, 459 trường học, 169.081 ha lúa và 73. 291 ha hoa màu, và khoảng 2 000 km đường sá, cùng nhiều cầu và hệ thống kênh mương bị hư hại nặng. Chính phủ Campuchia hiện đang nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra nhằm kịp thời cứu trợ cho người dân vùng lũ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại