Long Nhật lên tiếng về tin đồn lập group nghệ sĩ, kêu gọi tẩy chay Hồ Văn Cường

Hương |

Tin đồn Long Nhật lập group, kêu gọi nhiều nghệ sĩ tẩy chay Hồ Văn Cường đã khiến nam ca sĩ vô cùng bức xúc và phải thanh minh trên Facebook cá nhân.

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao trước đoạn clip trong đó một ca sĩ nói rằng, Long Nhật đã nhắn tin cho nhiều nghệ sĩ để kêu gọi đồng nghiệp “tẩy chay" Hồ Văn Cường. Clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Khi biết thông tin này, Long Nhật đã đăng status trên Facebook cá nhân: "Họ vu khống tôi, gửi tin nhắn cho nghệ sĩ, lập group tẩy chay Hồ Văn Cường. Đó là vu khống, là bịa đặt, hòng chia rẽ tình nghệ sĩ chúng tôi". Trong buổi chiều ngày 16/10, nam ca sĩ liên tục đăng status về sự việc này.

"Có một người tự nhận là ca sĩ, muốn được chú ý nên đã bịa đặt, vu khống cho Long Nhật kêu gọi nhiều nghệ sĩ lập group tẩy chay con trai Hồ Văn Cường, trong khi tôi đang rất cố gắng kết nối Hồ Văn Cường cho các đại gia, tỷ phú muốn giúp con trai có chỗ ở mới để tiếp tục học đại học và tiếp tục sự nghiệp ca hát", Long Nhật tiếp tục viết.

Long Nhật lên tiếng về tin đồn lập group nghệ sĩ, kêu gọi tẩy chay Hồ Văn Cường - Ảnh 1.

Long Nhật khẳng định, anh rất quý trọng thâm tình mẹ con của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Cho nên, không có lý do gì để anh chặn đường sống của cậu bé như vậy.

Nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" cũng mong khán giả hãy đọc báo chính thống và xem thông tin trực tiếp từ kênh Youtube của anh để có thông tin chính thức, không nghe các tin đồn thất thiệt đang tràn lan trên mạng.

Long Nhật thậm chí còn lấy danh dự, sự nghiệp của mình ra để thề rằng, anh không bao giờ làm việc này. Hồ Văn Cường chỉ bằng tuổi con cháu trong gia đình, anh không bao giờ độc ác mà làm việc thất đức đó.

Những người trước, ca sĩ Long Nhật liên tục đăng clip, livestream về câu chuyện ồn ào của Hồ Văn Cường. Anh bày tỏ thái độ thương xót Phi Nhung và nhắc nhở Hồ Văn Cường phải biết trân quý công ơn trời biển của mẹ nuôi. Long Nhật cũng thẳng thắn thừa nhận, anh rất giận Hồ Văn Cường nhưng cũng rất thương cậu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại