Long Chun: "Làm ơn đừng cứ thấy vai bê đê, đanh đá thì nghĩ tới tôi"

An Nguyên |

"Tôi hoc 4 năm trong trường Sân khấu Điện ảnh không phải chỉ để đóng vai bê đê, bóng gió", Long Chun nói.

Bùi Hồng Anh được khán giả biết tới với hình ảnh diễn viên tự do vừa trẻ trung vừa đa tài. Với gương mặt xinh xắn, hài hước và cá tính, Hồng Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả với series parody hài như Cô giáo Mải Thao,… thu hút hàng chục triệu view trên mạng xã hội.

Không những thế, Hồng Anh còn là cây hài trẻ tài năng của series Xả xì trét trên VTV3, đồng thời cô cũng từng góp mặt trong nhiều sitcom như: Khu dân rắc rối, Sợi dây tình yêu (VTV3)…

Không chỉ thế, tên tuổi Hồng Anh còn gắn liền với những sản phẩm hài Tết như: Thúy Kiều tân truyện, Gia đình sung túc,…

Long Chun: Làm ơn đừng cứ thấy vai bê đê, đanh đá thì nghĩ tới tôi - Ảnh 1.

Diễn viên Bùi Hồng Anh.

Giữa tháng 6/2020, Bùi Hồng Anh tiếp tục tung ra dự án webdrama có tên Thạch Sanh - Kỳ duyên trong gió với dàn diễn viên trẻ: Hồng Anh, Long Chun, Trần Tiến...

Trong buổi họp báo ra mắt web drama, Hồng Anh cho hay Thạch Sanh – kỳ duyên trong gió là sản phẩm đầu tiên trong loạt dự án xây dựng "Vũ trụ điện ảnh cổ tích". Lấy ý tưởng từ những nhân vật trong cổ tích Việt Nam như Thạch Sanh, Lý Thông, cô Tấm, dì ghẻ,… phim là hành trình đầy bất ngờ của các nhân vật với nhiều tình huống hài hước, thú vị với các thông điệp sâu sắc.

Long Chun: Làm ơn đừng cứ thấy vai bê đê, đanh đá thì nghĩ tới tôi - Ảnh 2.

Hồng Anh và Long Chun trong buổi ra mắt web drama Thạch Sanh - Kỳ duyên trong gió.

Chia sẻ về quá trình hình thành kịch bản phim, Hồng Anh cho biết mỗi nhân vật trong kịch bản đều được "đo ni đóng giày" cho từng diễn viên mà cô "nhắm" tới:

"Những diễn viên mà tôi mời trong dự án này đều là những người anh em thân thiết với tôi. Ví dụ như khi kịch bản xuất hiện nhân vật dì ghẻ đanh đá, tôi nhớ ngay tới Trần Tiến. Còn với vai thái giám xéo xắt, tôi nghĩ không thể mời ai khác ngoài Long Chun".

Trước chia sẻ của Hồng Anh, Long Chun - "thánh Tiktok đanh đá" đồng thời là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ - lập tức lên tiếng:

"Hôm nay tôi cũng xin đính chính luôn với mọi người là làm ơn đừng có cứ thấy vai bê đê, đanh đá thì nghĩ tới Long Chun. Tôi học 4 năm trong trường Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM không phải chỉ để đóng vai bê đê, bóng gió.

Long Chun: Làm ơn đừng cứ thấy vai bê đê, đanh đá thì nghĩ tới tôi - Ảnh 3.

Tạo hình thái giám của Long Chun ở Thạch Sanh - Kỳ duyên trong gió.

Tôi còn rất nhiều khía cạnh khác để thể hiện cho các vai diễn với những số phận, tính cách nhân vật khác nhau. Mong các đạo diễn, nhà sản xuất hãy cho tôi cơ hội để thể hiện những điều này".

Trước phản ứng có phần căng thẳng của Long Chun, Hồng Anh nhanh chóng giải thích: "Không phải em cứ thấy vai bê đê, đanh đá là nghĩ đến anh đâu. Mà thực tế là em nghĩ không có ai có thể đóng những vai này hay và đạt như anh nên em mới mời anh".

Lời giải thích của Hồng Anh khiến Long Chun khá hài lòng. Nam diễn viên tiết lộ, vai thái giám của anh ở Thạch Sanh - Kỳ duyên trong gió sẽ vô cùng đặc biệt và thú vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại