Lộn nhộn biển hiệu cũ-mới trên đường Lê Trọng Tấn mở rộng AN HOÀNG THÀNH | 13/05/2016 08:29 Báo lỗi cho Soha Vừa qua, tuyến đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) mở rộng gấp 3 lần khổ đường cũ chính thức được đưa vào sử dụng và được coi là tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên của Thủ đô với nhiều điểm mới. Cùng với việc mở rộng khổ đường, thay đổi làn đường, biển hiệu quảng cáo của các cửa hàng nằm ở mặt tiền tuyến phố cũng được quy hoạch đồng bộ tạo nên sự thống nhất khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, sau một gần một tuần đi vào hoạt động, việc đồng bộ biển quảng cáo này đã gây ra nhiều khó khăn trong việc kinh doanh cũng như phản ứng của người dân. Nhiều người cho rằng biển mới gây ra việc thất thu trong việc kinh doanh, buôn bán do đó họ phải sử dụng những tấm biển hiệu, quảng cáo cũ. Tuyến đường Lê Trọng Tấn mở rộng có chiều dài hơn 1,5km, điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, điểm cuối giao với đường phía đông sông Lừ. Tổng mức đầu tư dự án gần 225 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Cùng với việc mở rộng khổ đường, thay đổi làn đường, biển hiệu quảng cáo của các cửa hàng nằm ở mặt tiền tuyến phố cũng được quy hoạch đồng bộ tạo nên sự thống nhất khiến nhiều người bất ngờ. Các biển quảng cáo mặt phố Lê Trọng Tấn được quy hoạch đồng bộ, thống nhất từ màu sắc, chiều cao đến tương đồng kích cỡ. Tất cả các biển quảng cáo được sơn với 2 màu xanh dương và đỏ tươi, chiều cao trung bình so với mặt đất được cố định khoảng 3,2m - 3,3m, chiều cao bảng biển là 1,1m. Chính sự đồng bộ này đã gây ra một luồng tranh cãi trong giới thiết kế cũng như những người ngoài ngành. Đặc biệt là những hộ dân kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường. Nhiều ý kiến cho rằng, trong tình trạng các bảng biển quảng cáo lộn xộn về màu sắc, kích cỡ to nhỏ dài ngắn chồng chéo lên nhau trên các con phố Hà Nội hiện nay, sự xuất hiện của con phố kiểu mẫu với biển quảng cáo mới, đồng bộ như thế này là một điểm sáng, giúp phố phường đẹp đẽ, sáng sủa, hiện đại và văn minh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra ý kiến không đồng tình của nhiều hộ dân kinh doanh. "Việc chọn hai màu sắc xanh, đỏ và dán chữ đồng nhất khiến nhiều người không tìm được quán của gia đình tôi. Kinh doanh cưới hỏi nếu không bắt mắt, sáng tạo trong quảng cáo thì rất khó. Không những gia đình tôi mà nhiều gia đình khác ở đây cũng vậy" - ông Nguyễn Viết Phong, kinh doanh cưới hỏi ở đường Lê Trọng Tấn chia sẻ. Ghi nhận của PV ngày 12.11, nhiều chủ kinh doanh đã "trưng" ra những tấm biển hiệu cũ. Chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Lê Trọng Tấn cho biết: Khi cả tuyến phố treo biển giống nhau sẽ tránh được tình trạng nhếch nhác, nhà treo biển to – nhà dựng biển nhỏ. Nhưng cũng khó khăn hơn cho người kinh doanh vì với nhiều chủ cửa hàng tấm biển giống như một cách để nhận dạng thương hiệu vậy. Do đó họ phải sử dụng những tấm biểu cũ để tạo điểm nhấn, dễ dàng cho khác nhận biết hơn. Bên cạnh đó, có người cho rằng biển hiệu kiểu mẫu "quá sang" nhiều người chưa quen nên phải dùng những biển cũ. Có người lại cho rằng, từ ngày dùng biển kiểu mẫu họ kinh doanh ế ẩm hơn. Do đó, họ phải dùng cách làm như những ngày trướcm Nhiều quán đã để biển theo ý muốn của mình nhưng vẫn phải theo kích thước quy định Các biển hiệu thường dùng chữ màu trắng, phông chữ tùy theo mẫu thương hiệu. Tuy nhiên nhiều cửa hàng dùng thương hiệu độc quyền được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Được biết, quận Thanh Xuân tôn trọng nhưng đề nghị thực hiện chỉnh trang đảm bảo kích thước để tạo sự thống nhất, đồng bộ. Một số bảng biển vẫn chưa được lắp, quá trình này vẫn đang diễn ra tại tuyến đường kiểu mẫu này. theo Lao động Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha Tagsbiển hiệubiển hiệu lộn xộnbiển hiệu cũ mớiđường lê trọng tấn AN HOÀNG THÀNH