Lợn giống của chương trình giảm nghèo chết hàng loạt sau 3 ngày cấp cho dân

Đắc Thành - Bảo Ngọc |

25 con lợn thịt trong chương trình giảm nghèo lăn ra chết chỉ sau 3 ngày được cấp về cho người dân nuôi.

Đến thời điểm hiện tại có 25 con lợn nuôi thịt được UBND xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cấp cho người dân bị chết và đã được đem đi tiêu hủy. Số còn lại thì được người dân cách ly. Người dân nghi ngờ rằng số lợn giống này đã mắc bệnh trước khi bàn giao. Phía chính quyền lại đưa ra nguyên nhân do bệnh tiêu chảy khi dân cho lợn ăn không đúng cách.

Sáng 31/10, UBND xã Hải An cho biết đến thời điểm này đã có 25 con lợn giống trên tổng số 149 con bị chết vì mắc bệnh tiêu chảy và tiêu chảy ghép Ecoly sưng phù đầu.

Thông tin từ xã này cho hay, toàn bộ số lợn được cấp cho 24 hộ dân là hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vào ngày 28/9 vừa rồi theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017.

Để đảm bảo lợn được chăm sóc đúng kỹ thuật và an toàn, xã Hải An cũng đã tổ chức tập huấn trước cho người dân trước khi nhận nuôi lợn.

Bà Mai Thị An, trú thôn Đông Tân An, xã Hải An nhận được 6 con lợn giống và 10 bao thức ăn gia súc. Nhưng sau khi nhận về nuôi được 3 ngày thì lợn của bà lăn ra chết. Hiện tại chỉ còn sót lại 2 con trong chuồng.

"Đem lợn về thì tôi thấy lợn đã bị tiêu chảy và phù húp, sau đó 2 đến 3 ngày sau thì lợn chết", bà An cho hay.

Lợn giống của chương trình giảm nghèo chết hàng loạt sau 3 ngày cấp cho dân - Ảnh 1.

Một con lợn trong dự án bị bệnh đang được cách ly

Sau khi thấy lợn có biểu hiện bệnh, cán bộ thú y cũng đã đến tiêm chích nhưng không cứu được. Một số hộ dân khác cũng lâm vào hoàn cảnh như bà An, lợn chết một nửa sau khi nhận về.

"Chúng tôi nghi rằng số lợn giống được cấp đã có mầm bệnh từ trước rồi", bà Võ Thị Huề ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải Annghi ngờ.

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hải An cho hay, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, UBND xã đã hợp đồng với Công ty TNHH MTV Châu Linh (có địa chỉ tại thị trấn Hải Lăng) là đơn vị cung ứng 149 con lợn nuôi thịt F1 và 6.000 kg thức ăn cho 24 hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

"Đới với hộ nghèo trên địa xã sẽ được cấp 7 con lợn giống, hộ cận nghèo được cấp 6 con cùng thức ăn gia súc. Kinh phí thực hiện dự án này gần 350 triệu đồng bao gồm tiền lợn giống, thức ăn, thuốc thú y, tập huấn…", ông Tuấn thông tin.

Được biết, theo cam kết sau 2,5 năm, UBND xã Hải An sẽ tiến hành thu hồi lại 50% số vốn đã hỗ trợ cho mỗi hộ dân để thực hiện xoay vòng, cho người dân khác phát triển chăn nuôi, sản xuất. Nuôi con gì sẽ tùy vào sự chọn lựa của người dân. Xã Hải An cũng cho hay, đợt đầu tiên các hộ khác nhận gà về nuôi đến giờ đang rất thành công.

Nói về nguyên nhân dẫn đến lợn chết khi người dân vừa mới nhận về, ông Tuấn cho rằng, do quá trình vận chuyển, do thời tiết cùng với đó là do người dân cho ăn nhiều quá khiến lợn bị tiêu chảy. 

"Dân nhận lợn về vui sướng quá nên cứ cho ăn thoải mái khiến lợn bị bệnh. Chúng tôi cũng đã làm việc với đơn vị cung cấp giống, họ cam kết sẽ đổi lại số heo bị bệnh chết cho người dân nuôi lại", ông Tuấn trả lời.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện phía Công ty TNHH MTV Châu Linh cho biết, số lợn giống cung cấp cho người dân đã được phòng ngừa, tiêm chích đầy đủ và có chứng nhận của cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại