Lợn bướu đánh nhau đến "sứt đầu mẻ trán", máu chảy đầm đìa vẫn quyết không thôi

Hoa Hướng Dương |

Lợn bướu là loài vật hung hăng có thể khiến bảo hoa mai, hổ hay sư tử phải e dè vì cặp răng nanh sắc nhọn, nhưng vũ khí đó lần này lại để đánh lẫn nhau.

Lợn bướu thông thường (Tên khoa học: Phacochoerus africanus) là một loài lợn hung dữ, có cặp răng nanh dài mọc ra phía ngoài nhằm giúp chúng đào bới thức ăn ở dưới đất và là vũ khí giúp chúng chống lại những kẻ ăn thịt nguy hiểm.

Lợn bướu đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầm đìa vẫn quyết không thôi - Ảnh 1.

Lợn bướu đánh nhau đầy máu lửa. Ảnh: Williececogo

Bên cạnh đó, đây cũng là công cụ chiến đấu của những con lợn bướu đực khi muốn tranh giành lãnh thổ hay bạn tình. Chúng sẽ lao thẳng vào nhau để khiến đối thủ của mình bị thương tích nặng nề và phải chịu thua cuộc.

Đoạn phim dưới đây sẽ cho chúng ta thấy được sự hung hăng hiếu chiến của lợn bướu trong một cuộc chiến đẫm máu, dù bị thương nặng ở mặt và chân nhưng cả hai đều không hề đầu hàng mà vẫn chiến đấu rất kiên cường.

Xem video:

Trận chiến đẫm máu giữa hai con lợn bướu. Nguồn: Apply Abroad


Nguồn: Tiger TV Korea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại