Lợi nhuận tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett giảm sâu

Đan Nguyên |

Tập đoàn Berkshire Hathaway đang hoạt động trong khoảng hơn 90 mảng kinh doanh khác nhau...

Ngày thứ Sáu, tập đoàn Berkshire Hathaway công bố lợi nhuận quý 3/2016 giảm 24% so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, Berkshire Hathaway thông báo lợi nhuận ròng quý 3/2016 giảm xuống mức 7,2 tỷ USD tương đương 4.379 USD/cổ phiếu hạng A, thấp hơn mức 5.737 USD/cổ phiếu hạng A của năm ngoái. Doanh thu quý 3 của tập đoàn Berkshire Hathaway đạt 59,1 tỷ USD.

Tính đến cuối tháng 9/2016, tập đoàn Berkshire có tổng dự trữ tiền mặt đạt 84,8 tỷ USD dù trước đó đã chi 32,1 tỷ USD để mua tập đoàn Precision Castparts Corp chuyên sản xuất và cung cấp phụ tùng máy bay vào tháng 1/2016.

Từ khi bắt đầu tiếp quản tập đoàn Berkshire Hathaway năm 1965, tỷ phú Warren Buffett đã xây dựng tập đoàn thành một đế chế có hoạt động kinh doanh đa ngành. Hiện tập đoàn đang hoạt động trong khoảng hơn 90 mảng kinh doanh khác nhau, từ kinh doanh ôtô, sản xuất giầy da cho đến kem hay đồ lót.

Ngoài ra, tập đoàn Berkshire cũng hiện cũng đang nắm cổ phiếu của rất nhiều tập đoàn/công ty khác nhau như Apple, Coca-Cola và IBM.

Lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm của tập đoàn Berkshire Hathaway giảm 11% xuống 1,12 tỷ USD. Lợi nhuận từ lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và bán lẻ tăng 45% lên 1,7 tỷ USD. Lợi nhuận của bộ phận kinh doanh than đá và các sản phẩm dầu mỏ giảm 12% xuống 1,02 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, cổ phiếu hạng A của tập đoàn Berkshire giảm 456 USD tương đương 0,2% xuống 214.545 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu hạng B của tập đoàn giảm 69 cent tương đương 0,5% xuống 142,95 USD/cổ phiếu.

Tập đoàn Berkshire Hathaway hiện đang là cổ đông lớn nhất tại ngân hàng Well Fargo. Tính đến cuối tháng 9/2016, giá trị cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo mà tập đoàn Berkshire nắm giữ đạt 22,1 tỷ USD, thấp hơn mức 27,2 tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại