Lợi nhuận hoạt động quý của Samsung xuống thấp nhất 14 năm

Phương Linh |

“Cỗ máy kiếm tiền” là mảng chip nhớ của Samsung đang gặp khó khăn chưa từng có.

Lợi nhuận hoạt động quý của Samsung xuống thấp nhất 14 năm - Ảnh 1.

Samsung Electronics vào ngày hôm nay đã tuyên bố rằng lợi nhuận hoạt động quý 2/2023 của họ lao dốc tới 96% so với 1 năm trước. Nguyên nhân của việc này là bởi nguồn cung chip quá lớn nhưng cầu lại thấp.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip nhớ lớn nhất thế giới dự kiến lợi nhuận trong quý 2 của năm nay đạt 600 tỷ won (461,2 triệu USD), giảm đáng kể so với mức 14,1 nghìn tỷ won vào 1 năm trước.

Đây là cột mốc đánh dấu lợi nhuận quý tồi tệ nhất trong 14 năm, kể từ quý đầu tiên của năm 2009 khi công ty này báo cáo lợi nhuận hoạt động đạt 590 tỷ won.

Doanh thu cũng giảm 22,3% xuống còn 60 nghìn tỷ won từ mức 77,2 nghìn tỷ won vào năm trước. Hiện phía Samsung chưa công bố chi tiết lợi nhuận ròng, kết quả kinh doanh cụ thể của từng mảng.

Mảng Divice Solutions của Samsung vốn phụ trách “cỗ máy kiếm tiền” chính là mảng kinh doanh chip hiện dự kiến sẽ thua lỗ ở mức 3 – 4 nghìn tỷ won. Nếu dự đoán này trở thành sự thật, đây sẽ là quý thua lỗ thứ 2 liên tiếp của mảng này.

Trong quý 1, Samsung báo cáo thua lỗ lần đầu tiên trong 14 năm khi tồn kho mảng chip phình to đáng kể vì nhu cầu giảm. Trước đó, mảng chip của Samsung ghi nhận mức lỗ trong quý đầu tiên của năm 2009.

Nhà sản xuất chip này dự đoán thị trường chip toàn cầu sẽ giảm 6% so với năm trước xuống 563 tỷ USD vào năm nay do một phần nhu cầu giảm mạnh và cảnh báo những điều kiện khó khăn tiếp tục xảy ra trong năm.

Tuy nhiên, có một vài dự báo lạc quan cho rằng vùng đáy đã qua và triển vọng cầu chip sử dụng trong các sản phẩm và dịch vụ trí thông minh nhân tạo gồm cả ChatGPT sẽ tăng.

Các nhà sản xuất chip nhớ toàn cầu cũng đã giảm sản xuất trong vài tháng qua, và điều này càng làm tăng triển vọng lạc quan. Samsung cũng nối gót các đối thủ khi vào đầu năm nay, họ cắt giảm sản lượng để giải quyết tình trạng thừa cung dai dẳng.

“Tồn kho chip nhớ dự kiến sẽ đạt đỉnh trong quý 3”, theo Han Dong-hee – một chuyên gia phân tích tại SK. “Tình trạng của Samsung sẽ cải thiện nhanh hơn sự phục hồi chung của ngành khi tác động của việc ghi giảm hàng tồn kho sẽ thu hẹp”.

Trong khi đó, công ty theo dõi thị trường Trendforce cảnh báo rằng mức độ tồn kho “vẫn duy trì ở mức cao” mặc cho nỗ lực giảm cung của các nhà sản xuất chip. “Mặc dù việc cắt giảm sản lượng có thể giúp hạn chế sự sụt giảm giá hàng quý, nhưng sự phục hồi rõ rệt về giá có thể vẫn không được nhìn thấy cho đến năm 2024”.

Nguồn: Koreatimes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại