Lời ngọt ngào từ người Nhật và hoàn cảnh trớ trêu của Công Phượng

Thừa Phong |

J-League 2 sắp khép lại, Công Phượng mới chỉ đá 80 phút cho Mito Hollyhock tính từ đầu mùa giải. Nhưng đội bóng này vẫn muốn giữ chân tiền đạo 21 tuổi.

"Hãy để Công Phượng hoàn thiện một cách từ từ. Anh ấy là cầu thủ trẻ có cá tính và chúng tôi thích điều đó. Nhưng, Mito Hollyhock xây dựng cho Công Phượng một lộ trình 2 đến 3 năm chứ không phải vài tháng", một thành viên BHL Mito Hollyhock chia sẻ về kế hoạch với Công Phượng.

Đội bóng thuộc tỉnh Ibaraki không giấu diếm ý định muốn gắn bó dài hạn với Phượng. Họ đã cố gắng thuyết phục HAGL vào hồi tháng 5 và vẫn sẽ tiếp tục kiên trì.

Ông Naoki Mori - HLV phó của Mito Hollyhock - tin rằng người hâm mộ Việt Nam đang thiếu kiên nhẫn. Theo nhà cầm quân này, chuyện cầu thủ trẻ đến môi trường bóng đá trình độ cao hơn thì phải tốn thời gian làm quen, ngồi dự bị dài là bình thường.

Công Phượng khổ sở trước đội bóng sinh viên Nhật Bản

Còn Công Phượng nói gì về khoảng thời gian gần một năm đã qua trên đất Nhật Bản? Anh thừa nhận những khó khăn nhưng bên cạnh đó cũng khẳng định các bài tập của Mito Hollyhock giúp mình tiến bộ.

Nghe thì có vẻ xuôi chèo mát mái, song mọi chuyện dường như chẳng đơn giản như thế. Ở cương vị một cầu thủ, Phượng khó lòng mà nói những lời kém tích cực đội bóng mình đang khoác áo.

Hơn thế nữa, Mito Hollyhock lại chẳng hề ngược đãi anh. Khi mới sang Nhật Bản, Công Phượng được đón tiếp rất nồng hậu. Các CĐV thi nhau chụp ảnh, chào hỏi Phượng.

Lời ngọt ngào từ người Nhật và hoàn cảnh trớ trêu của Công Phượng - Ảnh 2.

Fan Nhật Bản rất chú ý tới Công Phượng.

Những đồng đội cũng khá cởi mở với anh. Họ giúp đỡ Phượng trong tập luyện, thi thoảng lại rủ anh đi ăn để thoải mái và gắn kết hơn. Tỉnh Ibaraki của Nhật Bản thậm chí còn trao cho Công Phượng vinh dự làm Đại sứ du lịch.

Tất cả đều hoàn hảo với tiền đạo xứ Nghệ, trừ việc không được ra sân nhiều. Khó trách HLV của Mito Hollyhock, bởi họ không thể mạo hiểm với một cầu thủ trẻ đến từ nền bóng đá kém phát triển hơn, nhất là khi đội bóng phải giành giật từng điểm để trụ hạng.

Giữ Công Phượng lại, Mito Hollyhock được lợi lớn về mặt thương mại. Chẳng có lí do gì lại bỏ qua cơ hội lớn như thế.

Trong bóng đá, mỗi cầu thủ lại sở hữu phẩm chất khác nhau và cần môi trường khác nhau để "lớn". Chẳng hạn như Pogba bế tắc ở Man United, rời đến Juventus, trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới, và sau đó trở lại Old Trafford. Trái lại cũng có Gibson, bám trụ cùng Quỷ đỏ bao nhiêu năm mà chẳng tiến bộ nhiều, chuyển sang Everton cứu vãn sự nghiệp nhưng rồi cứ ngày càng sa sút dần.

Lời ngọt ngào từ người Nhật và hoàn cảnh trớ trêu của Công Phượng - Ảnh 3.

Công Phượng về HAGL hay ở lại Mito Hollyhock là chủ đề "nóng" những ngày qua.

Công Phượng và HAGL đang đứng trước quyết định cực kỳ khó khăn. Nếu rời Mito Hollyhock, rất khó quay lại nước Nhật. Còn nếu ở lại, chưa biết tương lai đi về đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại