Lời khuyên của bác sĩ Singapore sẽ khiến Đình Trọng phải nghĩ lại việc tham dự SEA Games

Linh Đan |

Người hâm mộ kì vọng Đình Trọng có thể sớm bình phục chấn thương đầu gối để tham dự SEA Games 30 vào cuối năm. Tuy nhiên đây không phải là điều dễ trở thành hiện thực.

Theo đó, thông tin từ CLB Hà Nội cho biết vào sáng nay 5/8/2019, Đình Trọng đã có buổi tái khám ở bệnh viện tại Singapore. Tại đây bác sỹ đã kết luận chấn thương của Đình Trọng đang tiến triển tốt. Đồng thời bác sỹ cũng khẳng định chấn thương của Trọng cần ít nhất là 9 tháng cho ngày trở lại.

Trước đó, Đình Trọng dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước chân trái trong trận HAGL - Hà Nội trên sân Pleiku vào ngày 31/5. Trung vệ sinh năm 1997 sau đó được phẫu thuật tại Singapore ngày 25/6 và trở về Việt Nam, tập phục hồi tại Trung tâm PVF dưới sự theo dõi của bác sĩ Choi Ju-young.

Lời khuyên của bác sĩ Singapore sẽ khiến Đình Trọng phải nghĩ lại việc tham dự SEA Games - Ảnh 1.

Đình Trọng tới Singapore tái khám. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Trong một chia sẻ vào cuối tháng 7 vừa qua, vị bác sĩ người Hàn Quốc này cho biết ông đặt mục tiêu có thể giúp Đình Trọng thi đấu được tại SEA Games 30. Bác sĩ Choi Ju-young khi ấy nhận định dạng chấn thương này cần 6 tháng để hồi phục, tuy nhiên ông từng có kinh nghiệm giúp một cầu thủ chỉ cần 4 tháng để trở lại.

Dù vậy với kết quả kiểm tra mới nhất từ bệnh việc tại Singapore, rõ ràng Đình Trọng không thể quá sốt sắng nghĩ đến việc dự SEA Games. Đứt dây chằng đầu gối là một dạng chấn thương nguy hiểm trong thể thao và các VĐV sẽ cần hết sức lưu ý nếu không sẽ rất dễ bị tái phát nếu vội vàng trở lại sân cỏ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại