Lời khai nữ bị can đồng phạm với cựu Phó Chánh án TAND quận 4

PHẠM DŨNG |

Sau hai năm bỏ trốn, nữ bị can là đồng phạm với Phó Chánh án TAND quận 4 (TP HCM) đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 28-12, Công an TP HCM cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương Tâm (SN 1984, quê Thái Bình) về tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Tâm là đồng phạm của Lâm Hoàng Tùng (nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) và Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án TAND quận 4).

Bị can Nguyễn Thị Hương Tâm bị truy nã, bỏ trốn và bị bắt vào ngày 23-9-2022.

Nội dung vụ án thể hiện bà A.C và bà T.T. có tranh chấp về hợp đồng mua bán căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). Chiều 19-9-2019, khi bà T. không có ở nhà thì ông Tùng, ông Nam và bà Tâm xông vào nhà, gây sức ép đuổi người thân bà T. khỏi nhà, chiếm giữ nhà đến ngày 28-9-2019.

Lời khai nữ bị can đồng phạm với cựu Phó Chánh án TAND quận 4 - Ảnh 1.

Bà Hương Tâm tham gia bế một cháu bé

Sau đó, ông Tùng giao cho công ty vệ sĩ trông coi, không cho người thân bà T. vào nhà đồng thời cho người đến tháo dỡ một số vật dụng. Bà T. đã báo công an vụ việc và Công an quận 1 khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở người khác.

Theo kết luận điều tra, bà Tâm khai rằng do cần thuê mặt bằng kinh doanh nên ông Tùng dẫn bà đến căn nhà đang tranh chấp. Khi đến nơi thì trong nhà có 3 cháu nhỏ. Lúc này, Tùng kêu bà Tâm hỗ trợ đưa các cháu đến nơi khác của bà T.

Bà Tâm ẵm một cháu nhỏ đang nằm nôi, còn ông Tùng bồng một cháu khác ra taxi đang chờ sẵn. Sau đó, bà Tâm thấy sự việc phức tạp, sợ bị dính líu nên khi ông Tùng và ông Nam bị khởi tố đã bỏ ra Hà Nội làm giúp việc. Đến tháng 9-2022, bà Tâm vào TP HCM thuê nhà sống tại quận 7 thì bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại