Lời khai kẻ đốt nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 - TP HCM

PHẠM DŨNG |

Đối tượng khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã tự đốt nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 (TP HCM) và không cho hàng xóm tiếp cận chữa cháy.

Nguyễn Văn Tín tại công an

Nguyễn Văn Tín tại công an

Ngày 12-7, Cơ CSĐT Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tín (SN 1985, ngụ 171 đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3, TP HCM) do có hành vi phóng hỏa đốt nhà của mình rạng sáng 11-7.

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận do mâu thuẫn gia đình, Tín uống rượu say và không kiểm soát được hành vi nên đã tự đốt quần áo của mình trên gác và gây ra vụ hỏa hoạn.

Được biết, Tín có tiền sử "ngáo đá" và 2 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ cháy đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 12 người. Các cơ quan chức năng quận 3 đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ chỗ ở cho 12 người trong các căn nhà bị ảnh hưởng.

Lời khai kẻ đốt nhà mặt tiền đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 - TP HCM - Ảnh 1.

Các căn nhà bị cháy

Như đã thông tin, khoảng 3 giờ 15 ngày 11-7, lực lượng PCCC quận 3 và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ- Công an TP HCM nhận được tin người dân báo có cháy nhà ở đường Nguyễn Thượng Hiền nên nhanh chóng điều xe chữa cháy đến hiện trường.

Lúc này, lửa đã cháy lớn phát ra nhiều tiếng nổ và tiếp tục lan ra những căn nhà bên cạnh. Các căn nhà bị cháy đều có diện tích nhỏ, gác gỗ khiến đám cháy lan nhanh. Lực lượng chuyên nghiệp phải mất gần 1 tiếng mới có thể khống chế ngọn lửa, ngăn chặn nguy cơ lửa lan rộng trên tuyến đường này.

Ghi nhận thiệt hại về tài sản gồm 3 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy sém.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại