Lời khai của nhóm thanh niên khống chế, thay nhau hiếp dâm bé gái 15 tuổi

Minh Toàn |

Nhóm thanh niên khai nhận do nhậu xỉn nên khi chở bé gái 15 tuổi đi ngang qua khu rừng vắng đã nảy sinh ý đồ xấu.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang tạm giữ La Khánh (21 tuổi), Võ Ngọc Tam (18 tuổi) và Phạm Thành Long (18 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là em Nguyễn Lâm Yến Nhung (15 tuổi, tên đã thay đổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Tại cơ quan công an, cả 3 thanh niên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do say xỉn nên không kiềm chế được hành vi, dẫn tới gây ra vụ việc. Theo đó, chiều 10/10, bé Yến Nhung được 1 người bạn chở tới thôn Mỹ Hoà, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để tổ chức tiệc ăn nhậu mừng mới mua xe.

Trong cuộc nhậu có mặt Khánh, Tam, Long cùng 2 người bạn khác. Nhậu một lúc thì người bạn của bé Yến Nhung về trước và bé gái ở lại tiếp tục ăn nhậu với nhóm trên.

Đến 18h cùng ngày, cả nhóm nhậu xong và Khánh lấy xe máy chở bé Yến Nhung ngồi giữa, Long ngồi phía sau về nhà bé. Riêng Tam điều khiển xe máy chạy theo sau.

Trong quá trình di chuyển, Long nảy sinh ý định quan hệ với bé Yến Nhung nên đã nói Khánh dừng xe ở khu vực vắng tại rừng dương thôn Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Bé Yến Nhung không chịu nên đã bỏ chạy.

Long đuổi theo và nói rằng "nếu em không chịu thì lên xe để anh đưa em về nhà…". Tưởng thật, bé Yến Nhung đi lại xe thì Tâm điều khiển xe máy đi tới. Sau đó, cả 3 thanh niên khống chế bé Yến Nhung rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi hiếp dâm bé. Thực hiện xong, nhóm chở bé gái 15 tuổi về nhà và yêu cầu không được nói với ai.

Gia đình phát hiện bé có nhiều biểu hiện lạ nên trình báo. Công an vào cuộc điều tra tiến hành bắt giữ cả 3 đối tượng. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại