Lời khai của nghi can giết người sau cuộc nhậu rồi về nhà ngủ

Minh Toàn |

Cãi vã sau cuộc nhậu, Tú dùng dao đâm nạn nhân trọng thương rồi về nhà ngủ tới khi bị bắt.

Ngày 10/11, Công an Q.4, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Phan Vĩnh Tú (thường gọi là "Hiếu", 38 tuổi, ngụ P.2, Q.4) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là anh Văn Công Sơn (thường gọi là "Méo", 33 tuổi, ngụ P.3, Q.4).

Tại Công an, bước đầu nghi can Tú khai nhận hành vi của mình vì không kiềm chế được nên Tú đã dùng dao đâm anh Sơn trọng thương rồi tử vong sau đó.

Theo đó, Tú và anh Sơn là bạn bè với nhau đã lâu, thường xuyên nhậu với nhau. Khoảng 18h ngày 8/11, Tú và ông Sơn cùng nhóm bạn tổ chức tại khu vực Cầu Dừa thuộc P.2, Q.4, TP.HCM.

Tại cuộc nhậu, Tú và anh Sơn xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau. Nhưng được mọi người can ngăn. Đến gần 19h cùng ngày, cuộc nhậu kết thúc. Tú và anh Sơn đi về nhà đến đầu con hẻm 289 đường Bến Vân Đồn, P.2, Q.4 tiếp tục xảy ra cự cãi. Lúc này, Tú dùng dao đâm anh Sơn trọng thương.

Sau khi gây án, Tú đi bộ về nhà ngủ cho đến khi công an mời đến làm việc.

Lời khai của nghi can giết người sau cuộc nhậu rồi về nhà ngủ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Như đã thông tin, khoảng gần 18h ngày 8/11, người dân nghe tiếng cự cãi ở phía đầu con hẻm 289 nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Sơn gục ngã với vết máu, đưa đi bệnh viện tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng quận 4 có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét hung thủ.

Lời khai của nghi can giết người sau cuộc nhậu rồi về nhà ngủ - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường công an thu giữ 1 con dao, nhiều vết máu ở đầu con hẻm. Công an đã nhanh chóng xác định nghi can của vụ việc là Tú nên tiến hành mời về Công an làm việc. Tại đây, Tú khai nhận hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại