Lời khai của nam thanh niên sát hại người đàn ông vì tiểu bậy ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Nam thanh niên khai do thấy ông Hiệp và anh Mẫn tiểu bậy trước nhà mình nên ra nhắc nhở thì cả 2 chửi bới nên dẫn tới ẩu đã khiến cho ông Hiệp tử vong.

Chiều 7/1, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã bắt giữ đối tượng Đặng Thanh Sang (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cho Công an TPHCM để điều tra xử lý về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Hiệp (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Theo khai báo của Sang do bực tức thấy 2 người đứng trước nhà mình tiểu bậy nên ra nói chuyện nên dẫn tới vụ việc. 

Theo đó, khoảng 18h40 ngày 4/1, ông Hiệp và anh Trần Minh Mẫn (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đi tới nhà trước căn nhà thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Sang đứng trong nhà thấy vậy nên cầm roi điện ra nói chuyện. Do ông Hiệp và anh Mẫn say rượu nên cự cãi lớn tiếng thì nam thanh niên dùng roi điện dí anh Mẫn rồi bỏ chạy. Ông Hiệp cũng bị Sang tấn công khiến nằm gục tại chỗ.

Gây án xong, Sang tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Mẫn chạy lại kiểm tra thì thấy ông Hiệp nằm bất động dưới đất, trên người có vết máu nên hô hoán cùng người dân đưa đi cấp cứu nhưng dọc đường ông này đã tử vong.

Công an vào cuộc điều tra xác định Sang là nghi can gây án nên truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ nam thanh niên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại