Lời khai của kẻ cuồng ghen phóng hỏa đốt nhà khiến đôi nam nữ thương vong

CHÍ THẠCH |

Tú khai có quan hệ tình cảm với chị H. và ở chung căn nhà trên nhưng do mâu thuẫn nên dọn ra ngoài ở. Ghen tuông, Tú mua xăng chờ chị H. ra ngoài rồi lẻn vào trong căn nhà chờ bạn gái cùng anh X. về ngủ thì phóng hỏa.

Liên quan đến vụ “Bắt nghi can vụ đôi nam nữ thương vong ở căn nhà quận 12” như Báo SGGP đã thông tin, đến nay nghi phạm Trần Đình Tú (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) đã có khai báo về sự việc.

Tú khai có quan hệ tình cảm nam nữ với chị D.T.H. (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Bình Phước). Cả 2 cùng thuê trọ ở căn nhà trên đường Đông Hưng Thuận 2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

Một tuần trước, cả 2 nhiều lần phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi. Sau đó, Tú dọn ra ngoài thuê ở chỗ khác còn chị H. ở lại căn nhà trọ trên. Tú biết được chị H. có bạn trai mới nên ghen tuông bực tức và nảy sinh ý định trả thù.

Lời khai của kẻ cuồng ghen phóng hỏa đốt nhà khiến đôi nam nữ thương vong - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tối 7-12, Tú lợi dụng lúc chị H. đi ra khỏi phòng trọ nên mua xăng và đột nhập vào phòng chị này. Khi chị H. và anh Đ.T.X. (sinh năm 1993) đi chơi về nhà trọ nằm ngủ thì Tú phóng hỏa đốt. Do quá bất ngờ nên chị H. và anh X. không kịp thoát thân.

Người dân cùng lực lượng chức năng dập lửa phát hiện chị H. tử vong, anh X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Tú ẩn núp gần hiện trường chờ thời cơ để tẩu thoát.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Tú leo từ mái nhà xuống dưới đất thì bị công an phát hiện nên khống chế bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Tú bị bỏng ở tay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại