Lời kể nhân chứng trong vụ nổ súng bắn cô gái bán đậu tử vong giữa chợ

Hoàng Hải |

Nhân chứng kể rằng, lúc đi vào chợ Bến Tắm, Khoa lẩm bẩm chửi bậy rồi tiến thẳng tới chỗ chị A đang bán đậu, rút súng bắn liên tiếp nhiều phát.

Gần một ngày qua, người dân ở khu chợ Bến Tắm, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang xôn xao, sợ hãi trước vụ việc chị Đinh Thị Ngọc A (SN 1992, trú tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) bị Chu Đăng Khoa (SN 1982, trú tại phường Bến Tắm) bắn liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, chị N.T.T (một tiểu thương tại chợ Bến Tắm) sợ hãi kể: Vào khoảng hơn 8h ngày 14/11, Chu Đăng Khoa điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu trắng, mặc áo sơ mi đi đến khu vực giữa chợ Bến Tắm rồi bất ngờ rút súng ra bắn liên tiếp 3 phát vào người chị Ngọc A.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chị A không kịp phản ứng gì do đã bị bắn gục. 

Lời kể nhân chứng trong vụ nổ súng bắn cô gái bán đậu tử vong giữa chợ - Ảnh 1.

Một khẩu súng tại hiện trường vụ án.

Chưa dừng lại ở đây, sau khi bắn chị A, khoa còn cầm dao lao vào đâm nạn nhân khiến cô này tử vong tại chỗ. 

Lúc này, chị T. cùng các tiểu thương cũng như khách hàng có mặt đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Theo chị T, lúc Đăng Khoa đi vào chợ, mồm hắn ta lẩm bẩm chửi bậy rồi đi thẳng tới chỗ chị A đang bán hàng. 

"Tôi và mọi người còn chưa hiểu hắn đang chửi ai thì đã thấy đối tượng rút súng bắn liên tiếp mấy phát, đến khi hết đạn mới dừng. Sau đó, đối tượng rút dao ra đâm thêm mấy phát vào người con bé...", chị T kể. 

Lời kể nhân chứng trong vụ nổ súng bắn cô gái bán đậu tử vong giữa chợ - Ảnh 2.

Vụ án khiến nhiều tiểu thương chợ Bến Tắm sợ hãi.

Chị tiếp lời, khi Ngọc A đã nằm bất động, lúc này Khoa lấy một con dao khác đâm vào bụng tự tử. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời can thiệp việc Khoa tiếp tục dùng dao tự sát và đưa đối tượng đi bệnh viện. 

Trao đổi với PV về sức khoẻ của Chu Đăng Khoa, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho biết: Đến cuối chiều 14/11, sức khoẻ của đối tượng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, tiên lượng xấu. 

Hiện cơ quan công an cử cán bộ túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ của Khoa. 

Trước đó, vào khoảng 8h30 phút ngày 14/11, Chu Đăng Khoa đi xe máy vào khu vực chợ Bến Tắm rồi di chuyển lại khu vực chỗ chị Đinh Thị Ngọc A đang bán đậu.

Lúc này, hắn ta không nói gì mà bất ngờ rút khẩu súng mang theo bên người bắn liên tiếp 2 - 3 phát vào người chị A. 

Chưa dừng lại ở đây, sau khi nổ súng, Khoa còn cầm dao lao vào đâm nạn nhân tử vong tại chỗ rồi tự đâm vào bụng mình tự tử. 

Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế và đưa đi viện. 

Theo lãnh đạo phường Bến Tắm cho biết: Qua xác minh ban đầu, nghi phạm với nạn nhân không có thù oán gì và cũng không có họ hàng ruột thịt.

Tuy nhiên, Khoa có tình cảm với chị Ngọc A nhưng nạn nhân không đồng ý tình cảm này của hắn ta. 

Bị chị Ngọc A khước từ tình cảm, đối tượng đã hăm dọa nếu không đồng ý sẽ bắn chết và sau đó xảy ra vụ án thương tâm trên.

Hiện vụ án đang được Công an thị xã Chí Linh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại