Lợi dụng một học sinh mất tích, kẻ xấu giả bắt cóc đòi tiền chuộc

Tuấn Hương |

Khi con bị mất tích, chị Lan Anh đã đăng tải thông tin tìm con (cả ảnh của cháu) lên mạng xã hội. Thông tin này sau đó được chia sẻ và phát tán rất nhiều trên mạng. Kể từ đó, gia đình chị nhận được rất nhiều điện thoại đòi tiền chuộc…

Sáng 26-10, Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó trưởng Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, sau gần 1 tuần bỏ nhà đi (từ 18-10 đến 25-10), Công an và gia đình đã tìm thấy cháu Lê Hoài Nam, học lớp 12A5, trường THPT Ngô Quyền, TP Hạ Long tại quán Internet ở quận Kiến An, TP Hải Phòng và đưa cháu về nhà an toàn.

Trước đó, ngày 23-10, Công an TP Hạ Long nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Lan Anh, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long về việc con trai chị là cháu Lê Hoài Nam bỏ nhà đi từ ngày 18-10 chưa về và hiện gia đình không liên lạc được với cháu.

Ngay khi nhận đơn trình báo, Công an TP Hạ Long đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ. Đồng thời gửi thông báo, ảnh cháu Nam đến tất cả các đơn vị Công an trong, ngoài tỉnh trên toàn quốc để phối hợp tìm tung tích cháu Nam.

Đồng thời quá trình trao đổi với gia đình cháu Nam, Công an TP Hạ Long được gia đình cho biết: Có nhiều cuộc gọi từ số điện thoại di động (người gọi điện là nam giới và cho biết hiện đang ở Căm Pu Chia) đã bắt giữ cháu Nam, yêu cầu gia đình phải nộp 10.000 USD để chuộc cháu Nam về.

Nếu gia đình chưa có đủ số tiền trên, trước mắt phải tạm ứng 6.000 USD và gửi vào số tài khoản… để làm tin.

Hơn thế, đối tượng gọi điện thoại còn “đe” gia đình cháu Nam tuyệt đối không được báo việc đối tượng gọi điện và cuộc “giao dịch” trên với Công an. Nếu gia đình không chấp nhận và làm theo những gì đối tượng dặn, hậu quả sẽ không nói trước được…

Điều này khiến gia đình cháu Nam vô cùng hoang mang và lo sợ.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc gọi điện đòi tiền chuộc trên là do trước đó khi con bị mất tích, chị Lan Anh đã đăng tải thông tin tìm con (cả ảnh của cháu) lên mạng xã hội. Thông tin này sau đó được chia sẻ và phát tán rất nhiều trên mạng. Kể từ đó, gia đình chị nhận được rất nhiều điện thoại gọi đến.

Trước thông tin trên, Công an TP Hạ Long đã hướng dẫn, phân tích và động viên gia đình bình tĩnh để xử lý tình huống.

Đồng thời cũng khẳng định ngay cho gia đình cháu Nam biết: cuộc điện thoại đòi tiền chuộc trên là không đúng sự thật để gia đình yên tâm, phối hợp cùng Công an TP Hạ Long tập trung tiếp tục nắm thông tin, phối hợp cùng Công an xác minh, truy tìm cháu .v.v.

Được biết, quá trình cháu Nam mất tích, ngoài cuộc điện thoại trên, còn có liên tiếp những cuộc điện thoại ngắn khác gọi đến, song gia đình cháu lại không để ý và bỏ qua...

Công an TP Hạ Long tiếp tục rà soát, xác minh lại tất cả các số điện thoại gọi đến cho gia đình cháu Nam (từ khi cháu bỏ nhà ra đi) để phân tích.

 Lợi dụng một học sinh mất tích, kẻ xấu giả bắt cóc đòi tiền chuộc  - Ảnh 1.

Đồng thời phát hiện ngày 24-10 máy điện thoại của gia đình cháu Nam liên tiếp có các cuộc điện thoại ngắn khác và đáng chú ý là có cuộc điện thoại của một người phụ nữ gọi đến từ Kiến An, TP Hải Phòng.

Cơ quan Công an đã liên hệ với số điện thoại này và được biết người gọi điện thoại là một phụ nữ và chị cho biết có phát hiện thấy một cháu bé nằm ở vỉa hè quận Kiến An, TP Hải giống như hình ảnh của cháu Nam đang tìm.

Khi thấy có người phát hiện, cháu Nam đã bỏ đi. Từ thông tin này, Công an TP Hạ Long đã phân tích, đánh giá và hướng dẫn gia đình cháu Nam cùng Công an TP Hạ Long đi Hải Phòng tìm kiếm cháu.

Khoảng 22h ngày 25-10 gia đình đã tìm thấy Nam tại một quán Internet tại Kiên An, TP Hải Phòng và đưa cháu về nhà ngay trong đêm an toàn.

Theo gia đình cho biết, cháu Nam có kể lại, sau khi bỏ nhà đi Thái Bình thăm bà nội, cháu đã về nhà. Nhưng do thích chơi game nên cháu được một số anh lớn hơn tuổi rủ rê liền bỏ học đi theo. 

Ngày 18-10 Nam đi học như bình thường nhưng ra khỏi nhà cháu đi theo mấy người lớn tuổi hơn sang Hải Phòng chơi game. Lang thang ở các quán internet cả tuần đến lúc cơ quan Công an và gia đình tìm được.

Qua vụ việc trên cũng là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giám sát con em để chúng tránh sa đà vào các trò chơi trên mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại