*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong vụ án "logo xe vua" tại TPHCM, cơ quan tố tụng xác định, không đủ căn cứ để khởi tố, điều tra và xử lý đối với 80 cán bộ CSGT, TTGT bị "tố" nhận hối lộ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm việc với khoảng 80 cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) liên quan đến lời khai đưa hối lộ của một đối tượng trong nhóm tội phạm bán logo xe vua, bảo kê xe quá tải.
Theo hồ sơ, cơ quan điều tra cho rằng lời khai của các bị cáo phù hợp về việc 79 CSGT, TTGT nhận hối lộ nhưng không đủ căn cứ xử lý những người này.
Cơ quan chức năng xác định việc bảo kê cho đường dây buôn logo "xe vua" là có thật nhưng lại không đủ căn cứ để xử lý các cán bộ CSGT, thanh tra giao thông liên quan.
Sau nhiều lần hoãn, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, các bị cáo đều khai đưa hối lộ cho nhiều cán bộ CSGT, thanh tra giao thông.
Sau lần điều tra bổ sung, cáo trạng vẫn xác định tội danh "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" đối với các bị cáo. Tuy nhiên, không có ai bị truy tố tội "Nhận hối lộ".
Nguyễn Cảnh Chân thừa nhận đã nhận khoảng 1,2 tỷ đồng từ đường dây buôn logo để đưa cho cấp trên. Nguyên CSGT này đã cắt xén 300 triệu đồng để chi xài cá nhân.
Do luật sư bận tham dự buổi phúc cung cựu tướng Phan Văn Vĩnh nên có đơn xin hoãn xử đường dây buôn logo “xe vua” và được HĐXX chấp nhận.
Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân thừa nhận nhiều lần môi giới hối lộ cho 2 cấp trên ở Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai để bảo kê cho đường dây buôn logo "xe vua".
Các bị cáo trong đường dây đưa và môi giới hối lộ logo xe “vua” sẽ bị đưa ra xét xử với khung hình phạt nặng hơn VKS truy tố...
Theo quyết định xét xử, cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân bị chuyển khung hình phạt 2-7 năm tù sang khung hình phạt 8-15 năm tù. Ngoài ra các bị cáo khác trong đường dây buôn logo "xe vua" cũng bị tăng khung hình phạt.
Cơ quan điều tra xác định việc bán "logo xe vua" thu tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ chức năng để không xử phạt xe quá tải là có thật, nhưng chưa đủ tài liệu chứng minh ai nhận hối lộ.
Tâm điểm