Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2)

DS |

Mỗi năm có tới hàng trăm bộ game bị "khai tử" vì nhiều lý do khác nhau, tuy nhiên ít ai biết rằng một số trò chơi vẫn có thể được download và trải nghiệm một phần.

8. Sunman

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 1.

Trong khi Prime rõ rành rành là một bản "hàng nhái" của Superman, thì tựa game Sunman dành cho NES ngay từ đầu đã xác định nhân vật chính của mình là chàng siêu anh hùng này. Sunsoft đã rất thành công trong việc phát triển tựa game về Batman, vậy nên chẳng có lý do gì để họ không tiếp tục thử sức với Superman.

Tuy nhiên, sau đó công ty lại mất quyền sử dụng hình ảnh nhân vật Superman, Sunsoft quyết định tự xây dựng một người hùng mới thế chỗ, nhưng trò chơi đến cuối cùng vẫn bị huỷ bỏ. Năm 2014, một hacker đã "ra tay" chỉnh sửa nhân vật chính của Sunman trở thành Superman.

Nhiều người chơi trải nghiệm bản hack này còn phải thừa nhận rằng nếu không thay đổi nhân vật chính, có lẽ tựa game này đã không bị "khai tử".

9. Time Diver: Eon Man

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 2.

Thông tin Time Diver: Eon Man thực chất là một bản mẫu có lẽ khá bất ngờ với nhiều người chơi.

Tựa game nhìn chung khá hoàn thiện, vậy nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi người chơi không chú ý đến một vài thiếu sót nhỏ, ví dụ như chức năng tập hợp sức mạnh muộn không được kích hoạt, các chiêu ra đòn của người chơi và đối thủ không có hiệu ứng âm thanh.

Tuy nhiên, Time Diver: Eon Man vẫn được coi là một tựa game tương đối đầy đủ.

10. Resident Evil 1.5

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 3.

Ngay từ cái tên Resident Evil 1.5, nhiều người có thể đoán được rằng đây là tựa game "tiền đề" của Resident Evil 2. Đương nhiên với bản thử nghiệm này, thời lượng chơi sẽ khá ngắn, tuy nhiên bạn có thể trải nghiệm nhập vai nhân vật Elza Walker tại một sở cảnh sát thay thế.

Nhờ vào thành công rực rỡ của phần 1, phiên bản phẩy năm này vẫn "sống sót" tốt dù chỉ mới hoàn thành được 70%. Người chơi chỉ bỏ rơi tựa game này khi Resident Evil 2 chính thức ra mắt vào năm 1998.

11. Shin Megami Tensei: Devil Children Ice Book

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 4.

Phiên bản thử nghiệm của Shin Megami Tensei: Devil Children Ice Book có lẽ là một trong những phát hiện mới nhất trong danh sách này. Tựa game được phát hành online vào đầu tháng 12 năm ngoái với thiết kế dành cho Gameboy Advance.

Devil Children là bản spinoff của series Shin Megami Tensei nhắm đến đối tượng người chơi nhỏ tuổi và cố gắng trở thành phiên bản "quái vật" của tựa game nổi tiếng Pokémon. Dù bản mẫu này chỉ được phát hành tại Nhật Bản, hành trình săn quái thử nghiệm vẫn khá thú vị và đáng chơi thử.

12. Resident Evil 2 (GBA)

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 5.

Giống như nhiều tựa game khác, Resident Evil 2 cũng sở hữu một bản demo dành cho dòng máy Game Boy Advance.

Vì là bản thử nghiệm nên thời lượng chơi khá ngắn với hạn chế lựa chọn nhân vật.

Người chơi chỉ có thể nhập vai duy nhất nhân vật Leon và trải nghiệm khoảng hơn mười cảnh trước khi đến thành phố Raccoon , và đó cũng là nơi bản thử nghiệm kết thúc. Nếu quyết định trải nghiệm phiên bản này, hãy sẵn sàng đối mặt với phần đồ hoạ gây choáng váng với độ phân giải siêu tệ.

13. Battletoads (GBA)

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 7.

Phiên bản thử nghiệm của Battletoads có thời lượng siêu ngắn, chỉ vào khoảng 3 phút là nhiều nhất. Sau thời gian này, trò chơi sẽ được reset về điểm khởi đầu. Nhà sản xuất RareWareCentral dự kiến thiết kế tổng cộng 8 level, nhưng không có một bàn nào được hoàn thiện, một số bàn bị dính lỗi và một số bàn khác thì cón chẳng xuất hiện.

14. Silent Hills

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 8.

Silent Hills là một trong tựa game nổi tiếng quyết định phát hành miễn phí phiên bản demo cho người dùng.

Sau khi "giải quyết" xong các thử thách trong game, người chơi sẽ được giới thiệu đoạn trailer của bản game chính thức Silent Hills đạo diễn bởi Hideo Kojima cùng sự góp mặt của nam diễn viên Norman Reedus. Tuy nhiên, tựa game chính thức lại bị huỷ bỏ vì cuộc "chia tay" của hãng sản xuất Konami và nhà thiết kế Hideo Kojima.

15. Blue Angelo

Loạt 15 trò chơi điện tử cực hay nhưng lại bị huỷ bỏ đầy đáng tiếc (P.2) - Ảnh 9.

Blue Angelo là một sản phẩm thiết kế bởi Adriano Baglio và dự kiến phát hành bởi Shibuya Interactive dành cho máy GamePark 32. Tuy nhiên, doanh thu không khả quan của GamePark 32 khiến "số phận" của Blue Angelo cũng bị ảnh hưởng theo.

Tựa game thuộc thể loại khoa học viễn tưởng với cốt truyện xoay quanh việc trái đất được tạo nên bởi một nhóm các sinh vật kỳ bí không ai biết đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại